Đánh bại lực sỹ Trung Quốc, Trịnh Văn Vinh vô địch AIMAG 5

ANTD.VN - Đêm 19-9, lực sỹ cử tạ hạng 62kg nam Trịnh Văn Vinh đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Trung Quốc, Lei Haitao để mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn Việt Nam tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017, đang diễn ra tại Turkmenistan.

Trong ngày thi đấu 19-9, cùng với Lê Tú Chinh (chạy 60m nữ, điền kinh), Nguyễn Thị Hằng (chạy 400m nữ, điền kinh), Đào Lê Thu Trang (hạng 45kg nữ, jujitsu), Trịnh Văn Vinh (62kg nam, cử tạ) là niềm "hy vọng vàng" của đoàn Việt Nam.

Sau khi cả 3 VĐV nói trên kết thúc phần thi đều cùng chỉ giành HCB, kỳ vọng lẫn áp lực dồn cả lên vai Trịnh Văn Vinh khi anh là người "chốt sổ" ngày thi đấu của đoàn.

Trịnh Văn Vinh đoạt HCV liên tiếp từ SEA Games tới AIMAG

Không phụ sự mong đợi, lực sỹ 22 tuổi đã hoàn thành xuất sắc bài thi. Ở phần thi cử giật, Văn Vinh thành công cả 3 lần với các mức tạ đăng ký lần lượt 128kg, 133kg, 136kg và vẫn đầu trong 8 VĐV. Xếp nhì cử giật là VĐV Trung Quốc, Lei Haitao - 131kg.

Sang phần thi cử đẩy, Văn Vinh nâng thành công hai mức 162kg, 166kg trước khi không thành công với mức chinh phục 173kg ở lần nâng cuối. Tuy nhiên với 166kg, anh đã bỏ xa VĐV Trung Quốc xếp sau mình là Lei Haitao - 157kg.

Chung cuộc, với tổng cử 302kg, Trịnh Văn Vinh xuất sắc giành HCV. Lei Haitao chấp nhận về nhì với tổng cử 288kg. HCĐ thuộc về VĐV chủ nhà Turkmenistan, Meretguly - 287kg.

Cuộc đấu căng thẳng với phần thắng thuộc về Trịnh Văn Vinh của Việt Nam

Với cá nhân Trịnh Văn Vinh, đây là thành tích tuyệt vời bởi trước đó 20 ngày, anh cũng vô địch và phá kỷ lục SEA Games 29 ở nội dung 62kg nam với tổng cử ấn tượng: 307kg.

Thêm một tin vui khác khi gần như cùng thời điểm, VĐV nhảy xa nam Nguyễn Tiến Trọng xuất sắc giành HCV với thành tích 7m48, hơn 3cm so với người về nhì. Một tấm HCV gây bất ngờ cho chính ban huấn luyện tuyển điền kinh.

Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 2 của đại hội, với 3 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ đoàn Việt Nam nhảy 6 bậc lên hạng 7 trên bảng tổng sắp. Dẫn đầu vẫn là chủ nhà Turkmenistan với 39 HCV.