Đằng sau pha ăn mừng kỳ lạ của Messi là gì?

ANTD.VN - Trong trận thắng 4-2 trên sân của Tottenham ở Champions League, đội trưởng Barca - Lionel Messi đã có pha ăn mừng tương đối khó hiểu sau khi ghi bàn.

Trong một ngày thăng hoa của Barca, Tottenham đã phải nếm quả đắng ngay trên sân nhà. Những người ghi bàn cho đội khách trong bữa tiệc bàn thắng này là Coutinho (2’), Rakitic (28’) và Messi (56’, 90’). Trong khi đó, hai bàn danh dự của đội chủ nhà thuộc về Kane (52’) và Lamela (66’).

Động tác ăn mừng lạ lẫm của Messi

Ở bàn thắng đầu tiên của mình, Messi giúp Barca dẫn trước 3-1, thay vì ăn mừng như mọi khi (giơ hai tay và ngửa mặt lên trời), siêu sao người Argentina đã thể hiện động tác khác lạ khi liên tục lắc đầu, tát nhẹ hai tay vào hai bên mặt rồi thực hiện một nụ hôn gió.

Động tác vừa kỳ lạ vừa khó hiểu này của Messi khiến các CĐV của Barca vô cùng tò mò. Và sau đó, tờ Sport của Tây Ban Nha đã lên tiếng giải thích, rằng M10 làm như vậy là để thể hiện những động tác nuông chiều dành tặng cho 3 cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro.

Trận thắng Tottenham 4-2 là màn trình diễn chói sáng của Messi. Không chỉ lập một cú đúp, trước khi ghi bàn, anh còn thực hiện hai đường chuyền phát động tấn công dẫn đến hai bàn thắng của Coutinho và Rakitic.

Lúc này, Messi đã có 5 bàn sau hai trận ở Champions League 2018/19. Còn nếu tính mọi mặt trận, siêu sao 31 tuổi đã có 10 bàn sau 10 trận cho đội bóng xứ Catalan, một thành tích vô cùng đáng nể.