Đại hội Thể thao toàn quốc 2018: Bóng bàn Hà Nội thống trị nội dung đồng đội

ANTD.VN - Chiến thắng nghẹt thở tại bán kết nội dung đồng đội tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018, giúp các tay vợt Hà Nội xuất sắc giành quyền vào chung kết ở cả hai nội dung vào tối ngày 28-11, tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm.

Ở trận chung kết đồng đội nam, với mục tiêu đổi màu Huy chương tại kỳ Đại hội lần này, các VĐV Hà Nội rất quyết tâm trước trận chung kết, chính vì vậy họ nhập cuộc đầy tự tin.

Ở ván đấu đầu tiên, Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội) đã chơi không tốt và để thua đối thủ Nguyễn Đức Tuấn (Hải Dương) với tỷ số 0-3. Bước vào ván đấu thứ 2, sự xuất hiện của Nguyễn Anh Tú đã lấy lại thế cân bằng cho tuyển Hà Nội khi anh giành chiến thắng trước tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh của đoàn Hải Dương với tỷ số 3-1.

Niềm hân hoan của các tay vợt Hà Nội sau chiến thắng

Tiếp đà chiến thắng, các VĐV Hà Nội tiếp tục giành chiến thắng ở 2 trận còn lại khi Lê Đình Đức thắng áp đảo trước Vũ Quang Hiền với tỷ số 3–0. Trong khi đó, Nguyễn Anh Tú đã hoàn toàn áp đảo đối thủ là tay vợt Nguyễn Đức Tuân với tỷ số 3-1.

Chung cuộc, tuyển nam Hà Nội giành chiến thắng đầy thuyết phục trước tuyển Hải Dương ở nội dung đồng đội nam với tỷ số 3-1 và giành tấm HCV.

Trong khi đó, ở nội dung đồng đội nữ là cuộc so tài giữa các tay vợt của đoàn Hà Nội gặp TP Hồ Chí Minh. Từng thắng Hà Nội ở vòng bảng, nhưng Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư đã gặp rất nhiều khó khăn khi gặp các tay vợt Hà Nội.

Cụ thể, trong trận chung kết, Mai Hoàng Mỹ Trang mở màn đầu tiên khi gặp chị cả của Hà Nội là Nguyễn Thị Nga và để thua 0-1. Phạm Dạ Thảo (Hà Nội) bước vào trận đấu thứ 2 trước Nguyễn Khoa Diệu Khánh một cách đầy tự tin. Cô liên tục áp đảo ở 2 ván đầu tiên khi giành thắng lợi với tỷ số 11-9. Thế nhưng, sang ván thứ 3, Dạ Thảo thi đấu thiếu tập trung, khi gỡ hòa 3-3, cô lại có những pha giật bóng hỏng liên tục và thua một cách chóng vánh 3-11. Bước vào ván đấu quyết định, cả 2 đều chơi đôi công với những pha rượt đuổi tỷ số cho đến 17-15 nghiêng về Phạm Dạ Thảo. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 3-1.

Dẫn trước với 2 bàn thắng cách biệt, Phan Thị Thu Hương (Hà Nội) là người cuối cùng ra trận. Nếu cô để thua thì cả hai đội sẽ phải thêm một trận đấu cuối cùng để phân thắng bại. Tuy nhiên, Thu Hương đã chơi ấn tượng trước Nguyễn Bạch Thanh Thư (TP Hồ Chí Minh) để kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-0. 

Như vậy, với 2 tấm HCV giành được ở nội dung đồng đội, các tay vợt của đoàn Hà Nội đang có phong độ thi đấu rất ổn định và tràn đầy cơ hội giành ngôi vị cao nhất các nội dung còn lại.