Đại gia tranh giành, Salah sắp vượt Neymar thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới

ANTD.VN - Với phong độ rất cao trong màu áo Liverpool thời gian qua, Mohamed Salah đang tăng giá chóng mặt trên thị trường chuyển nhượng, trở thành món hàng hot để những đại gia như Real, Barca, Man City và M.U lao vào tranh giành.

Salah đang chơi mùa giải thăng hoa nhất của mình kể từ khi sang châu Âu. Trên mọi mặt trận, ngôi sao người Ai Cập đã có 43 bàn thắng cho Liverpool, vượt qua cả những siêu sao thượng hạng như Ronaldo (42) và Messi (40) trong danh sách "dội bom".

Giá của Salah không ngừng leo thang theo phong độ 

Việc Salah chơi hay khiến hàng loạt các đại gia của bóng đá châu Âu như phát sốt. Real Madrid muốn đưa anh về thay Ronaldo trong tương lai, Barca cũng nhắm Salah để kế vị Messi, hai đại gia của Anh là Man City và M.U cũng nóng lòng rút ruột Liverpool... Tất cả khiến cho giá của Salah tăng chóng mặt.

Định giá của trang chuyên về chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt cho thấy Salah đang có giá khoảng 80 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, con số này ở lần cập nhật 2-1-2018. Bây giờ đã là cuối tháng 4 và nó không còn dừng lại ở 80 triệu bảng.

Theo báo chí Anh, giá của Salah lúc này đã vượt ngưỡng 200 triệu bảng, có nghĩa là hơn một chút so với bản hợp đồng mà PSG từng mua Neymar (198 triệu bảng, 222 triệu euro). Đây là một con số khủng khiếp, nhưng lại hoàn toàn dễ hiểu trước phong độ hủy diệt của ngôi sao người Ai Cập.

Salah năm nay mới 25 tuổi, có thể chơi bóng đá ở đỉnh cao thêm ít nhất 5-6 năm nữa, nên mọi đại gia đều muốn dốc tiền đầu tư cho anh.

Salah vụt sáng vào thời điểm mà Neymar đang vật lộn với chấn thương

Tất nhiên, Salah đang là một báu vật ở Anfield, và HLV Jurgen Klopp sẽ không đời nào muốn bán anh đi. Nhưng vấn đề không hoàn toàn nằm ở quyết định của ông Klopp. 200 triệu bảng là một con số quá lớn, có thể khiến Fenway Sports - tập đoàn chủ sở hữu của Liverpool xiêu lòng.

Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ Coutinho cũng từng là "cầu thủ không phải để bán" của The Kop. Nhưng khi Barca trả một cái giá khó tin, lên tới 145 triệu bảng, Fenway Sports đã phải gật đầu.

Vấn đề lúc này cũng nằm ở chính Salah. Liệu anh có thể cưỡng lại sức hút từ những đãi ngộ khủng khiếp mà các đại gia sẽ dành cho mình, thay vì một mức lương "bèo bọt" so với khả năng, là 90.000 bảng/tuần bây giờ?