Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini bị bắt vì giúp Qatar đăng cai World Cup 2022

ANTD.VN - Cựu chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) Michel Platini bị cảnh sát bắt giữ vào hôm nay (18-6), với cáo buộc nhận hối lộ để giúp Qatar đăng cai World Cup 2022.

Theo Mirror, ông Michel Platini đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, trước cáo buộc tham nhũng trong quá trình vận động, trao quyền đăng cai VCK World Cup 2022 cho Qatar. Ông được cho là đã được đưa đến Văn phòng chống tham nhũng của Cảnh sát tư pháp (OCLCIFF) ở ngoại ô Paris.

Việc Platini bị bắt sẽ khiến hàng loạt bê bối liên quan đến World Cup 2022 được đưa ra ánh sáng? 

Huyền thoại người Pháp này được bầu vào UEFA năm 2007, giữ chức chủ tịch cho đến năm 2015, trước khi khi bị Ủy ban đạo đức của LĐBĐ thế giới (FIFA) đình chỉ công tác vì hàng loạt vi phạm.

Qatar được trao quyền đăng cai World Cup 2022 vào tháng 12-2010, nhưng luôn có những hoài nghi xung quanh sự trong sạch của họ. Các cáo buộc tham nhũng và hối lộ ở FIFA cũng như UEFA thời gian qua đã đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp trong việc "trúng thầu" từ Qatar.

Trong số 22 thành viên ban điều hành FIFA từng bỏ phiếu cho các quốc gia đăng cai World Cup 2018 và 2022 là Nga và Qatar, đã có đến 10 người đã bị sa thải hoặc đang chịu án tù vì tham nhũng.

Cách đây 3 năm, chủ tịch FIFA Sepp Blatter và chủ tịch UEFA Michel Platini từng nhận án phạt cấm hoạt động trong lĩnh vực bóng đá trong vòng 8 năm, vì những hoạt động tài chính mờ ám.

Ngày còn thi đấu, Platini ba lần giành Ballon d'Or trong các năm từ 1983 đến 1985. Ông khởi nghiệp với Nancy, thành danh với Saint-Etienne và thăng hoa trong màu áo Juventus. Ông cũng là thành viên của đội tuyển Pháp vô địch châu Âu năm 1984.