Cuộc đua Vua phá lưới Premier League "có biến"

ANTD.VN - Với cú đúp vào lưới Aston Villa ở trận đá muộn vòng 29, tiền đạo Jamie Vardy của Leicester City đã vượt lên trên Aubameyang (Arsenal) trong danh sách Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh 2019/2020.

Rạng sáng 10-3, Leicester City đã có trận thắng "giải khát" sau chuỗi 4 trận toàn hòa và thua, bằng việc hạ Aston Villa tới 4-0. Hai người lập cú đúp để mang về chiến thắng tưng bừng cho Bầy cáo là Harvey Barnes và Jamie Vardy.

Top 10 cầu thủ trong danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa này

Với riêng chân sút 33 tuổi người Anh, 2 bàn có được giúp anh vươn lên dẫn đầu dánh sách Vua phá lưới Premier League. Lúc này, Vardy đã có 19 bàn, hơn Aubameyang của Arsenal 2 bàn.

Diễn biến này bất ngờ với nhiều người, vì trước khi "nổ súng", Vardy đã không ghi bàn trong hơn 2 tháng gần nhất. Có lúc người ta đã nghĩ cuộc đua Vua phá lưới năm nay chỉ là chuyện giữa những chân sút đều đặn lập công như Aubameyang (17 bàn), Aguero và Salah (cùng 16 bàn).

Năm ngoái, giải Ngoại hạng Anh chứng kiến ba cầu thủ cùng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới là Aubameyang, Mohamed Salah và Sadio Mane với cùng 22 bàn.