Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active

Cuộc đua Vua phá lưới nóng phát sốt ngay từ chặng đầu

ANTD.VN - Song song với cuộc đua vô địch, cuộc cạnh tranh ở khía cạnh cá nhân của những tay săn bàn tại giải năm nay cũng đã được thắp lửa ngay từ chặng đầu tiên.

Sau 17 mùa giải đã qua, cột mốc ghi nhiều bàn thắng nhất một mùa của Nguyễn Tiến Thọ (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - 12 bàn) vào năm 2002 vẫn chưa thể bị phá vỡ. Tuy nhiên, nhiều khả năng vào năm nay, con số ấy sẽ bị vượt qua, khi ngay ở vòng đầu tiên, các chân sút nguy hiểm nhất của các đội đã thi nhau ghi bàn.

Phùng Khắc Khải (phải) dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 bàn thắng

Nổi bật nhất là Phùng Khắc Khải, tiền đạo của THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất). Trong chiến thắng mở màn trước THPT Wellspring, một mình Khải đã ghi cả 4 bàn, mang về thắng lợi 4-0 cho đội nhà. Khắc Khải không phải là một mẫu tiền đạo cao to, bù lại, cầu thủ này chơi nhanh nhẹn, kỹ thuật và có khả năng chọn vị trí cực hay. Cộng với duyên ghi bàn cùng khả năng hỗ trợ của đồng đội, đây sẽ là cái tên rất đáng gờm trong giai đoạn tới.

Sau hai ngày thi đấu đầu tiên, có 3 cầu thủ ghi được hattrick, để bám đuổi gắt gao Phùng Khắc Khải trên đường đua Vua phá lưới. Đầu tiên là Văn Nam, người ghi 3 bàn trong trận THPT Lê Văn Thiêm thắng THPT Bắc Hà 6-1.

Văn Nam tham dự cả 2 mùa giải ANTĐ gần nhất, và mỗi năm, tiền vệ số 8 này lại càng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Mùa 2018 này, Văn Nam chính là linh hồn ở tuyến giữa của trường Lê Văn Thiêm, là điểm tựa để đội bóng tới từ Long Biên này mơ bay thật cao.

Người thứ hai được nhắc tên là số 9 Trần Anh Tuấn của THPT Xuân Đỉnh. Lâu rồi, trường Xuân Đỉnh mới lại trình làng một cầu thủ biết ghi nhiều bàn như vậy. Cú hattrick mà Anh Tuấn ghi được trong chiến thắng 7-0 trước THPT Đa Trí Tuệ có thể chưa đưa cầu thủ này lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, nhưng nó khiến anh và các đồng đội tự tin hơn rất nhiều trong thời gian tới.

Cũng ghi được 3 bàn ngay ở trận ra quân là Nguyễn Quý Vinh (THPT Quốc tế). Các pha lập công của Quý Vinh còn được đánh giá là có ý nghĩa hơn, khi nó trực tiếp mang về 3 điểm cho các cầu thủ trường Quốc tế, sau chiến thắng sít sao 3-2 trước THPT Phan Huy Chú (Đống Đa). 

Giữa cuộc đua giành ngôi đầu bảng và giành vé đi tiếp, thì màn so tài của những chân sút hàng đầu của các đội cũng sẽ rất lôi cuốn ở chặng đường trước mắt.