Cửa đi tiếp của U18 Việt Nam rộng hay hẹp?

ANTD.VN - Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã mất quyền tự quyết sau trận hòa không bàn thắng với U18 Thái Lan, ở lượt trận áp chót bảng B giải vô địch Đông Nam Á 2019.

Chủ nhà U18 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó cùng với các đối thủ U18 Australia, U18 Thái Lan, U18 Malaysia, U18 Singapore và U18 Campuchia. Trận hòa không bàn thắng trước U18 Thái Lan khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn (7 điểm, hiệu số +1, hạng 3) mất quyền tự quyết ở lượt trậm cuối.

Theo đó, U18 Việt Nam bắt buộc phải thắng U18 Campuchia ở lượt trận cuối và chờ đợi kết quả có lợi ở 2 cặp đấu còn lại.

Cửa đi tiếp của U18 Việt Nam phụ thuộc vào kết quả của Thái Lan và Australia ở lượt trận cuối

Kịch bản đưa U18 Việt Nam đi tiếp đó là: U18 Việt Nam thắng Campuchia, đồng thời U18 Thái Lan thắng U18 Malaysia hoặc U18 Singapore thắng U18 Australia ở lượt trận cuối.

Trường hợp U18 Thái Lan hòa Malaysia (9 điểm, hiệu số +6) và U18 Việt Nam (7 điểm, +1) thắng đậm Campuchia với tỷ số đủ hơn hiệu số bàn thắng bại của Malaysia, khi đó thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả trận Singapore - Australia, hoặc U18 Việt Nam thắng Campuachia với tỷ số đủ để hơn hiệu số khi Singapore hòa Australia.

Một kịch bản không nhiều người mong muốn nhưng đang rất được kỳ vọng là U18 Việt Nam thắng đậm Campuchia và cổ vũ cho Thái Lan hoặc Australia chiến thắng ở cặp đấu còn lại. Cơ hội không nhiều nhưng vẫn có hy vọng cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.