Cử tạ, karatedo, billiard "đẻ trứng vàng" 

(ANTĐ) - Sau thất bại cay đắng của á quân Olimpic Bắc Kinh 2008 Hoàng Anh Tuấn, đội Cử tạ Việt Nam đã bất ngờ đóng góp 2 HCV trên tổng số 6 HCV của TTVN giành được trong ngày thi đấu hôm qua.

Ngày thi đấu thứ 4 của đoàn TTVN tại SEA Games 25:

Cử tạ, karatedo, billiard "đẻ trứng vàng" 

(ANTĐ) - Sau thất bại cay đắng của á quân Olimpic Bắc Kinh 2008 Hoàng Anh Tuấn, đội Cử tạ Việt Nam đã bất ngờ đóng góp 2 HCV trên tổng số 6 HCV của TTVN giành được trong ngày thi đấu hôm qua.

Lực sĩ Dương Thanh Trúc
Lực sĩ Dương Thanh Trúc

Chiếc HCV đầu tiên của Cử tạ Việt Nam là của lực sĩ Dương Thanh Trúc ở hạng cân 77kg nam. Đây là một thành công ngoài dự kiến bởi giới chuyên môn đánh giá rất cao đối thủ người Malaysia Cherose.

Tuy nhiên, với 2kg hơn ở cả hai nội dung cử giật và cử đẩy, Dương Thanh Trúc đã giành tấm HCV một cách đầy ngoạn mục cho Cử tạ Việt Nam.

Tiếp theo thành công của Dương Thanh Trúc, Nguyễn Thị Phương Loan cũng xuất sắc có được chiếc HCV ở nội dung 69kg nữ. Lẽ ra, TTVN đã có được chiếc HCV thứ 3 nếu như Nguyễn Thị Thiết thành công trong bài thi của mình, nhưng việc có được 2 HCV là một cú đột phá ngoài dự kiến của cử tạ Việt Nam tại SEA Games này.

Lực sĩ Dương Thanh Trúc
Lực sĩ Dương Thanh Trúc

Hôm qua, Karatedo tiếp tục là “gà đẻ trứng vàng” cho TTVN khi Vũ Thị Nguyệt Ánh giành vị trí quán quân ở nội dung Kumite hạng 50kg nữ. Tiếp đó, chiếc HCV thứ 6 của Karatedo đến từ nội dung Kumite đồng đội nam.

Võ sĩ Vũ Thị Nguyệt Ánh
Võ sĩ Vũ Thị Nguyệt Ánh

Hôm qua cũng là ngày mà đội tuyển Billiard thi đấu thành công, với 2 HCV của Hoàng Quân - Chí Dũng (Pool 9 bi đôi) và Đặng Đình Tiến (Carom 1 băng). Như vậy, tính đến 21h tối qua, đoàn TTVN đã giành được tổng cộng 20 HCV, 17 HCB và 19 HCĐ.

Lực sĩ Nguyễn Thị Phương Loan bật khóc khi nhận HCV
Lực sĩ Nguyễn Thị Phương Loan                   
bật khóc khi nhận HCV

Hôm nay, hai “mỏ vàng” khác sẽ vào cuộc, là Wushu (Taolu) và Điền kinh. “Nữ hoàng“ Vũ Thị Hương sẽ vào cuộc ở nội dung 100m và đây được dự đoán sẽ là một ngày thành công nữa đối với đoàn TTVN.

Lê Vinh

(từ Viêng Chăn)