Conte sắp bị sa thải, đây là 5 ứng viên có thể là tân HLV Chelsea

ANTD.VN - Trận thua tan nát 1-4 trước Watford khiến chiếc ghế của HLV Antonio Conte tại Chelsea lung lay dữ dội hơn bao giờ hết. Ông chủ Abramovich có vẻ đã hết kiên nhẫn, và dưới đây là 5 cái tên mà truyền thông Anh cho rằng có thể sẽ kế nhiệm chiến lược gia người Italia.

1. Luis Enrique 

Đây được xem là ứng cử viên sáng giá nhất. Cựu thuyền trưởng của Barca lúc này vẫn đang "ngồi chơi xơi nước" sau khi chia tay đội bóng xứ Catalan từ cuối mùa giải trước. Nếu Chelsea sa thải Conte, Enrique có thể vào việc ngay mà không vướng bận gì.

Dù chưa từng cầm quân tại Anh, nhưng Enrique vẫn được đánh giá cao khi từng đưa Barca giành 2 chức vô địch La Liga, 3 cúp Nhà Vua và 1 danh hiệu Champions League. Thành công của Pep Guardiola tại Man City có thể là động lực hối thúc Chelsea quyết nhanh trong thương vụ này.

2. Diego Simeone

Đây là mục tiêu từ lâu của ông chủ Abramovich, thậm chí trước khi Conte tới Chelsea. Simeone là mẫu HLV đề cao tính kỷ luật, hợp với triết lý của nhiều chiến lược gia tại Stamford Bridge thời gian qua.

Vấn đề là Atletico Madrid vẫn muốn gắn bó dài lâu với Simeone và bản thân HLV này cũng chưa thực sự sẵn sàng đón thử thách tại nước Anh.

3. Massimiliano Allegri

Chiến lược gia đồng hương với Conte đang dẫn dắt Juventus và vẫn còn hợp đồng tới năm 2020. Nếu muốn Allegri, Chelsea ít nhất sẽ phải đợi đến cuối mùa giải này. Trong quãng thời gian dẫn dắt Juve, Allegri đã có 3 danh hiệu Scudetto, 3 Coppa Italia và 2 lần vào chung kết Champions League.

HLV Max Allegri rất muốn thử sức ở Anh

4. Carlo Ancelotti 

Giải pháp "chống cháy" khả dĩ vì giống như Luis Enrique, Carlo Ancelotti đang rảnh rỗi do không dẫn dắt CLB nào vào lúc này. Chiến lược gia người Italia cũng từng vô địch Premier League với Chelsea, nên sự thấu hiểu có thể là chiếc cầu nối đưa ông trở lại đây một lần nữa.

5. Maurizio Sarri

Đây là cái tên còn khá xa lạ ở Anh, nhưng tại Italia, Sarri là một hiện tượng với những thành công cùng Napoli. Tỷ phú Abramovich được cho là rất "kết" Maurizio Sarri cũng như triết lý bóng đá vừa đẹp mắt vừa hiệu quả của ông.

Thuận lợi cho Chelsea là họ chỉ phải bỏ ra khoảng 7 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của chiến lược gia 59 tuổi này với Napoli, vào bất cứ thời điểm nào.