Conte lý giải tại sao để Costa và Hazard ngồi ghế dự bị

ANTD.VN - Sau chiến thắng hủy diệt Tottenham 4-2 tại bán kết FA Cup, HLV của Chelsea, Antonio Conte đã lý giải nguyên nhân tại sao ông để bộ đôi trụ cột Diego Costa và Eden Hazard trên ghế dự bị.

Quyết định của Conte ban đầu đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ giới hâm mộ, đặc biệt là khi đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định tới tấm vé vào chung kết FA Cup của Chelsea. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia có lý do của ông và màn trình diễn chói sáng trước Tottenham là đáp án rõ ràng nhất.

Hazard và Costa chỉ vào sân từ hiệp 2 và giúp Chelsea giành chiến thắng

Theo Conte, Costa đã không ghi bàn trong 4 trận cho Chelsea, trong lúc Hazard phải quấn băng trắng ở đầu gối trái tại buổi tập luyện hôm thứ Sáu. Việc gạt tiền đạo người Tây Ban Nha khỏi đội hình xuất phát sẽ khiến cho cầu thủ này khát khao chứng tỏ hơn khi vào sân.

Trong khi đó, trường hợp của Hazard là ví dụ điển hình về những toan tính chiến thuật của Conte. Việc ngôi sao người Bỉ phải ngồi trên ghế dự bị càng củng cố niềm tin cho các cầu thủ Tottenham về khả năng chân sút này gặp chấn thương thực sự. Tuy nhiên, khi vào sân, cựu cầu thủ của Lille chạy như một cỗ máy và không hề có dấu hiệu đau đớn nào.

Conte trước đó đã giao cho Michy Batshuayi vai trò dẫn đầu hàng tấn công, bất chấp chưa ra quân trong đội hình xuất phát lần nào tại Premier League mùa giải năm nay. Willian là cầu thủ được lựa chọn thế chỗ của Hazard.

 “Tôi đã đưa ra quyết định như vậy (để Costa và Hazard trên ghế dự bị) trong đội hình xuất phát. Ở thời điểm này, bất cứ trận đấu nào cũng quan trọng và bạn cần phải có sự thay đổi để tạo ra động lực” - Conte giải thích.

“Nếu đưa Costa và Hazard ra sân ngay từ đầu, đó có khi lại gọi là mạo hiểm và Chelsea có thể không giành được chiến thắng như vậy. Tôi đã cố gắng đưa ra quyết định tốt nhất”, chiến lược gia người Italia thêm vào.