Conte hé lộ chiến dịch chuyển nhượng đầy tham vọng của Chelsea

ANTD.VN - HLV Antonio Conte đã nói với Chelsea về mong muốn lấy chữ ký của Leonardo Bonucci hoặc Virgil van Dijk nhằm gia cố hàng phòng ngự.

Các nguồn tin từ Italia giải thích, Bonucci được cho phép rời Juventus trong mùa hè năm nay, với Conte đang theo đuổi trung vệ 30 tuổi, trong lúc The Blues vẫn thể hiện sự quan tâm tới Van Dijl và có thể tận dụng sự cố giữa Southampton và Liverpool để giành ngôi sao này.

Hai trung vệ đắt giá Bonucci và Van Dijk

Bonucci là mục tiêu tuyển mộ của Conte từ lúc tiếp quản băng ghế huấn luyện của Chelsea hồi mùa hè năm ngoái và chiến lược gia người Italia tin tưởng “Bà đầm già” có thể sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ở thương vụ này,

Tuy nhiên, Conte cần phải thuyết phục chủ sở hữu Roman Abramovich và Ban lãnh đạo Chelsea phá kỷ lục chuyển nhượng 50 triệu bảng cho ngôi sao vừa tròn 30 tuổi hồi tháng trước. Chelsea từ lâu vẫn theo đuổi chính sách chỉ dành hợp đồng 1 năm cho những cầu thủ ngoài 30 tuổi, điển hình là những trường hợp như John Terry và Frank Lampard, bất chấp họ đều là những huyền thoại tại Stamford Bridge.

Trường hợp của Van Dijk sẽ đắt đỏ hơn so với Bonucci, nhưng ở tuổi 25, trung vệ này sẽ có nhiều thời gian cống hiến hơn cho Chelsea và có thể thu lời nếu bán lại sau đó.

Liverpool vừa qua buộc phải xin lỗi và rút khỏi cuộc chạy đua giành Van Dijk, sau khi bị Southampton cáo buộc về việc tiếp xúc bất hợp pháp. Đội bóng chủ sân St Mary’s khẳng định Van Dijk không phải để bán, bất chấp ngôi sao người Hà Lan vẫn chưa chắc chắc ở lại hay ra đi.

Nếu Van Dijk muốn rời St Mary’s, mức phí chuyển nhượng 50 triệu bảng được cho là đủ để thuyết phục Southampton ngồi vào bàn đàm phán. Giữa Chelsea và đối tác này có mối quan hệ thuận lợi, với Ryan Bertrand và Oriol Romeu trong quá khứ.

Ngoài ra, Chelsea cũng có trong tay một số cầu thủ được sử dụng như một phần trao đổi để trả giá cho Van Dijk, trong đó Nathan Ake là cái tên được The Saints rất quan tâm.

Cùng với kế hoạch trên, Chelsea sắp mua xong Tiemoue Bakayoko của Monaco, dạm hỏi Lewandowski trong lúc vẫn để mắt tới hậu vệ khác của Juventus là Alex Sandro. Sandro nhận được nhiều lời đề nghị từ khắp mọi nơi, song Conte có lợi thế nhất định ở thương vụ này sau 3 năm dẫn dắt “Bà đầm già”.