Công Vinh "rút ruột" thành công đội bóng quê hương

ANTD.VN - Tiền vệ Trần Phi Sơn xác nhận với truyền thông sẽ gia nhập CLB TP.HCM của quyền chủ tịch Lê Công Vinh. Với một loạt hợp đồng "khủng", đội bóng Sài thành cho thấy tham vọng bay cao tại V-League 2018.

Xác nhận với truyền thông vào hôm qua (13-12), tiền vệ Trần Phi Sơn cho biết đã đạt thỏa thuận với CLB TP.HCM. Dự kiến lễ ký hợp đồng và ra mắt "Ronaldo xứ Nghệ" sẽ sớm được tổ chức.

Phi Sơn sinh năm 1992, là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA. Hết mùa 2017 cũng là thời điểm anh kết thúc hợp đồng đào tạo trẻ. Đội bóng xứ Nghệ đưa ra lời đề nghị lót tay 2 tỷ đồng/năm (chưa tính lương, thưởng) song không thể giữ chân tiền vệ đang chơi rất lên chân này.

Phi Sơn rời SLNA và đã đạt được thỏa thuận với CLB TP.HCM

Khi V-League 2017 còn chưa kết thúc, nhiều đội bóng tên tuổi đã đặt vấn đề trong đó CLB TP.HCM của quyền chủ tịch Lê Công Vinh là đội bóng mau mắn, tích cực nhất và kết quả đã có được chữ ký của Phi Sơn.

Quyền chủ tịch Lê Công Vinh cũng từng xuất thân và trưởng thành từ lò SLNA, sau đó dứt áo ra đi tìm đến những đội bóng khác như Hà Nội ACB, Bình Dương, Hà Nội T&T hay sang Nhật thi đấu cho CLB Shapporo để phát triển sự nghiệp, trước khi giải nghệ và đảm nhiệm vị trí lãnh đạo CLB TP.HCM.

Mùa 2017, thành tích của CLB TP.HCM không được như kỳ vọng khi chỉ xếp 12/14 chung cuộc. Ngay lập tức, HLV người Pháp Alain đã phải khăn gói ra đi, nhường chỗ cho cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, Toshiya Miura. Cùng với đó, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh cũng tiếp cận, thương thảo để mang về những hợp đồng chất lượng mà tiền vệ Phi Sơn của đội bóng quê hương là một ví dụ.

Sẵn sàng chi tiền chiêu mộ "binh hùng, tướng mạnh", mục tiêu của CLB TP.HCM trong mùa 2018 có lẽ không thấp hơn một vị trí trong Top 5 chung cuộc.