Công Vinh nói gì khi bị tố "nhận vơ" gia tài của CLB Cảng Sài Gòn?

ANTD.VN - Quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh cho biết việc trưng bày những kỷ vật của CLB Cảng Sài Gòn tại phòng truyền thống vừa khai trương đã được sự cho phép và đó không phải phòng truyền thống của riêng đội nhà như một số thông tin.

Theo tài liệu, CLB Cảng Sài Gòn thành lập năm 1975, là đội bóng lừng lẫy của bóng đá TP.HCM trước khi bị xóa phiên hiệu vào năm 2009. Trong khi đó, CLB TP.HCM hiện do Lê Công Vinh làm quyền chủ tịch được cho là thành lập năm 2012, đi lên từ giải hạng Nhì và chính thức có mặt tại V-League 2017 sau khi vô địch hạng Nhất cuối mùa 2016.

Ý tưởng xây dựng một phòng truyền thống để lưu giữ những kỷ vật, hiện vật giá trị của Lê Công Vinh nhận được nhiều ý kiến ủng hộ. Thế nhưng khi những bức ảnh được Lê Công Vinh đăng tải về phòng truyền thống mới hoàn thiện trong đó trưng bày rất nhiều hiện vật của CLB Cảng Sài Gòn đã tạo ra cuộc tranh cãi và phản ứng từ chính các cựu cầu thủ, người hâm mộ đội bóng lừng danh một thời này.

Việc đưa các kỷ vật, hiện vật của CLB Sài Gòn vào phòng truyền thống đặt tại trụ sở CLB TP.HCM bị nhiều ý kiến phản ứng. Chưa kể có người thấy khó hiểu khi phòng truyền thống bóng đá TP.HCM lại có chiếc cúp World Cup (ngoài cùng bên trái, hàng dưới) !?

Cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng nói: "Đã gọi là phòng truyền thống thì phải rạch ròi, không thể lấy cái này gắn vào cái kia. CLB TP.HCM dù còn non trẻ thì cũng có truyền thống 5 năm, cũng có kỷ vật của nó, vì vậy nên làm phòng truyền thống riêng cho CLB TP.HCM sẽ tốt hơn là vơ thành tích, kỷ vật của các CLB khác. Là người từng gắn bó với Cảng Sài Gòn, tôi không cho phép Lê Công Vinh sử dụng kỷ vật của CLB không đúng mục đích".

Nhiều cựu cầu thủ, người hâm mộ đội Cảng Sài Gòn cũng đồng tình với ý kiến trên của ông Lưu Ngọc Hùng.

Những chia sẻ thiếu rành rọt của Công Vinh về việc đây là phòng truyền thống của CLB TP.HCM hay của bóng đá TP.HCM càng khiến tranh luận thêm dữ dội

Tuy nhiên, trước những ý kiến phản ứng đó, Lê Công Vinh lên tiếng giải thích: "Có thể mọi người đã có chút hiểu lầm. Tôi xin nói rõ rằng đây là phòng truyền thống chung của bóng đá TP.HCM chứ không riêng của CLB TP.HCM vì thế có lưu giữ cúp, cờ, kỷ vật của Cảng Sài Gòn và các CLB khác. Chúng tôi cũng đã có liên lạc xin ý kiến với những người có trách nhiệm của Cảng Sài Gòn".

Quyền chủ tịch CLB TP.HCM này còn cho biết thời gian tới sẽ liên lạc với những người có trách nhiệm của CLB Công An TP.HCM, Hải Quan, Công Nghiệp Thực Phẩm, Bưu Điện, Tổng cục Hóa chất, Ngân hàng… để xin kỷ vật dành cho phòng truyền thống chung của bóng đá TP.HCM.

"Mục tiêu của chúng tôi là làm phòng truyền thống bóng đá TP.HCM thật hoành tráng để cho mọi người yêu bóng đá, đặc biệt là giới trẻ biết về một lịch sử bóng đá TP.HCM hào hùng. Đây cũng là nơi cho cựu cầu thủ, HLV của bóng đá TP.HCM ôn lại kỷ niệm", Công Vinh nói.

Lê Công Vinh trong một lần tặng quà Tết các cựu cầu thủ TP.HCM

Phát biểu của Công Vinh tiếp tục gây ra những tranh luận, một số ủng hộ ý tưởng nhân văn, trân trọng giá trị lịch sử của bóng đá TP.HCM, song rất nhiều ý kiến cho rằng để thực hiện là rất khó. Bởi mỗi CLB có một lịch sử riêng, không thể trộn lẫn và bản thân các thành viên CLB đó qua các thời kỳ cũng chưa hẳn muốn "trộn lẫn" đội bóng mình với các đội bóng khác. Vì vậy, việc Công Vinh muốn thu thập các kỷ vật vô giá của các đội bóng tên tuổi về phòng truyền thống đặt tại trụ sở CLb TP.HCM mới vỏn vẹn 5 năm tuổi, khó thể thành hiện thực.

Chưa kể việc lập một phòng truyền thống chung cho bóng đá TP.HCM còn liên quan tới các yếu tố thủ tục pháp lý khác.