Công Vinh muốn "rút ruột" HAGL, bầu Đức nhất quyết từ chối

ANTD.VN - Quyền chủ tịch Lê Công Vinh vừa lên kế hoạch mua sắm cho CLB TP.HCM, với 2 mục tiêu là hậu vệ Văn Thanh và tiền đạo Văn Toàn của HAGL, nhưng đã bị bầu Đức thẳng thừng từ chối.

Sau khi hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở V-League 2017, CLB TP.HCM đã bắt tay ngày vào kế hoạch chuyển nhượng để tăng cường chất lượng cho đội bóng, với tham vọng cao hơn ở mùa giải tới. Từ vị trí HLV cho đến các cầu thủ mới đều được Quyền chủ tịch CLB Lê Công Vinh lên danh sách tỉ mỉ.

Công Vinh rất muốn có sự phục vụ của đồng đội cũ Văn Toàn

Ngoài việc có thể đưa HLV Calisto trở lại với bóng đá Việt Nam, Công Vinh còn nhắm tới một số ngoại binh nổi bật và đặc biệt là các nội binh đầy tiềm năng. Hai trong số đó là hậu vệ Văn Thanh và tiền đạo Văn Toàn, cùng của HAGL.

Tuy nhiên, ngay sau khi có thông tin này đến tai bầu Đức, vị chủ tịch của tập đoàn HAGL đã thẳng thừng từ chối. Theo tiết lộ của trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh, thì: "HAGL chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào từ phía TP.HCM cả. Đó có thể là tin đồn hoặc thông tin một phía từ Công Vinh. Nhưng dù sao thì thương vụ này sẽ không bao giờ xảy ra".

Theo ông Tấn Anh, bầu Đức khẳng định sẽ không bao giờ bán đi những tài năng của mình cho các CLB trong nước. Hơn nữa, họ đều đang là trụ cột của đội bóng phố Núi. Ông chỉ nghe đề nghị chuyển nhượng nếu nó đến từ một đội bóng nước ngoài, có thể mang tới tương lai tươi sáng hơn cho chính những cầu thủ này.

Văn Thanh (áo đỏ) cũng là trường hợp được CLB TP.HCM thèm muốn

Ngoài Văn Thanh và Văn Toàn, Quyền chủ tịch Công Vinh còn nhắm tới Phi Sơn và Sầm Ngọc Đức. Có thông tin cho rằng CLB TP.HCM đã đạt xong thỏa thuận chiêu mộ hai cầu thủ xứ Nghệ này. 

Vũ Minh Tuấn của Than Quảng Ninh cũng là cái tên được nhắc tới. Nhưng khả năng xảy ra của thương vụ này là không cao, bởi Chủ tịch Phạm Thanh Hùng tuyên bố đội bóng đất Mỏ sẽ làm tất cả để Minh Tuấn ở lại phục vụ đội bóng quê hương.