Công Vinh động viên đàn em U19 trước giờ quyết đấu với Thái Lan

ANTĐ - Tiền đạo số 1 Việt Nam Lê Công Vinh cho rằng Thái Lan luôn là đối thủ khiến các đội bóng trong khu vực phải kiêng dè. Tuy nhiên, các tuyển thủ U19 Việt Nam hãy cứ tự tin chơi hết mình, tận hiến để làm hài lòng người hâm mộ.

19h tối nay (4-9), U19 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết tranh chiếc cúp Vàng giải Đông Nam Á với U19 Thái Lan trên sân vận động Quốc gia Lào.

Kết thúc buổi tập cùng ĐTQG sáng nay tại Hà Nội, tiền đạo số 1 Việt Nam Lê Công Vinh đã có những đánh giá, chia sẻ về trận đấu.

"Trong mắt người hâm mộ Việt Nam, Thái Lan luôn là kỳ phùng địch thủ. Từ lứa U19, U21, U23 hay ĐTQG khi đối đầu với Thái Lan, đó thật sự là trở ngại. Tuy nhiên nhìn vào hành trình của U19 Việt Nam dự giải Đông Nam Á đang diễn ra tại Lào, Vinh thấy các em đang tiến bộ qua từng trận, thể lực sung mãn, thi đấu cực kỳ chặt chẽ và khi cần thì cũng phản công rất sắc sảo", cầu thủ từng nhiều lần chạm trán và đánh bại tuyển Thái Lan nhìn nhận.

Công Vinh động viên đàn em U19 trước giờ quyết đấu với Thái Lan ảnh 1

Công Vinh (9) cùng các đồng đội tích cực tập luyện sáng 4-9, chuẩn bị cho trận gặp Đài Loan

Công Vinh cho biết, U19 Thái Lan ở giải năm nay không phải quá đáng sợ. Anh nói: "Tôi có xem trận Thái Lan thắng Malaysia 5-0 (bán kết), các bàn thắng của Thái Lan vào lưới Malaysia đều rất dễ dàng. 3 trong 5 bàn thua của Malaysia là do lỗi cá nhân của thủ môn. Nếu nghĩ Thái Lan ở thế cửa trên cũng là đương nhiên vì họ luôn có hệ thống đào tạo trẻ rất tốt. Nhưng Vinh nghĩ, ở trận chung kết, với 90 phút, cơ hội chia đều 50-50 cho hai đội".

Theo tiền đạo vừa vô địch V-League 2015 sớm 2 vòng cùng CLB Bình Dương, điều quan trọng nhất là các cầu thủ U19 Việt Nam đang tiến bộ. "Vậy tại sao chúng ta không đặt hy vọng vào các em? Sau trận chung kết, dù chúng ta thắng hay thua, Vinh nghĩ không quan trọng bằng việc các em đã thi đấu hết khả năng của mình, và chúng ta có thể tự hào về các em", Công Vinh động viên các đàn em trước trận chung kết.

Trận đấu với Đài Loan mang tính bản lề

Sáng nay 4-9, Công Vinh cùng các đồng đội ở ĐTQG đã có buổi tập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, trước khi lên đường sang Đài Loan (Trung Quốc) đá với đội chủ nhà, trong lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019. Sau buổi tập, anh nói: "Trận gặp Đài Loan rất quan trọng với tuyển Việt Nam, gần như là cánh cửa để chúng ta có thể vào vòng chung kết Asian Cup 2019, để sau đó đội tuyển về sân nhà đá với Thái Lan, Iraq. Tôi tin anh em đều nhận thức được tầm quan trọng của trận đấu và chắc chắn sẽ thi đấu hết mình để hướng tới 1 chiến thắng".

Khi được hỏi về cách huấn luyện cũng như tuyển quân của HLVMiura, Công Vinh nói: "Tôi nghĩ thầy Miura sẽ có cách tính toán hợp lý nhất cho cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận gặp Đài Loan, những giáo án của ông hôm qua và hôm nay phù hợp với thể lực của anh em. Tất cả cầu thủ hôm nay tập đều rất hưng phấn và tập trung. Còn về cách tuyển quân, tôi nghĩ ông Miura có nhiều điểm khác với các HLV trước, nhưng đó là điều dễ hiểu vì mỗi ông thầy có một triết lý riêng. Việc của cầu thủ là tuân theo triết lý đó". Trận Việt Nam - Đài Loan sẽ diễn ra vào 19h ngày 8-9 tới.