Công Vinh chiêu mộ đồng đội cũ của Cristiano Ronaldo ở M.U

ANTD.VN - Sáng 7-1, CLB TP.HCM thông báo đã chiêu mộ thành công tiền vệ người Brazil, Rodrigo Pereira Possebon - người từng là đồng đội của Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs... trong màu áo Manchester United nửa cuối thập kỷ trước.

Sau Lễ ra mắt HLV Toshiya Miura và các tân binh, hôm nay 7-1, CLB TP.HCM tiếp tục có bản hợp đồng mới mang tên Rodrigo Pereira Possebon.

Possebon sinh ngày 13-2-1989 tại Brazil, được phát hiện bởi tuyển trạch viên John Calvert-Toulmin trước khi được khoác áo "Quỷ đỏ" vào tháng 1-2008.

Possebon khi còn là đồng đội của Ronaldo ở M.U

Tại M.U, Possebon đeo áo số 34, có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên khi vào sân thay cho Ryan Giggs trong hiệp 2 trận gặp Newcastle United. Cùng thời điểm này, ngôi sao Cristiano Ronaldo cũng đang đầu quân cho đội bóng thành Manchester.

Anh từng được HLV Alex Ferguson khen ngợi và đánh giá đầy tiềm năng nhưng đáng tiếc sau một thời gian ngắn, Possebon bị chấn thương, không duy trì được phong độ.

Rời M.U, Possebon lang bạt qua một loạt đội bóng khác, chủ yếu là ở quê nhà Brazil, trước khi đầu quân cho CLB TP.HCM từ mùa 2018, ở tuổi 29.

Possebon chỉ đá vỏn vẹn 8 trận cho M.U, bao gồm 3 trận ở giải Ngoại hạng Anh

Possebon từng giành được nhiều danh hiệu như vô địch U20 Brazil năm 2006; vô địch FA Community Shield và Football League Cup cùng M.U; vô địch Campeonato Paulista và Copa Libertadores cùng Santos.

Dù từng khoác áo M.U nhưng tính ra, tiền vệ này có tổng cộng 8 trận ra sân đá cho M.U, trong đó chỉ có 3 trận tại giải Ngoại hạng Anh còn lại là đá cúp. Suốt cả quá trình thi đấu chuyên nghiệp 10 năm qua, Possebon mới chỉ ra sân hơn 80 trận, chủ yếu từ dự bị.

Vì vậy, dù đang ở độ tuổi chín của sự nghiệp - 29 tuổi, song năng lực và sự cống hiến thực sự mà cựu tiền vệ M.U này có thể mang lại cho CLB TP.HCM vẫn là dấu hỏi lớn.

Trước khi mua thành công Possebon, quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh đã ra mắt cựu HLV trưởng ĐTQG, Miura cùng một loạt cái tên đình đám như cựu chuyên gia thể lực ĐTQG Fokel, HLV thủ môn ĐTQG Võ Văn Hạnh, cựu ngôi sao CLB Hà Nội Gonzalo, cựu tuyển thủ Phi Sơn, Văn Thanh, Thanh Diệp, Ngọc Đức...

Mục tiêu của thầy trò HLV Miura tại V-League 2018 là lọt tốp 5 và nếu có điều kiện thuận lợi sẽ phấn đấu lọt tốp 3 chung cuộc.