Công Phượng: "V-League khắc nghiệt hơn tôi nghĩ"

ANTĐ - Cựu tuyển thủ U19 Việt Nam đã có những chia sẻ rất thẳng thắn, sau khi trải qua mùa giải đầu tiên ở V-League trong màu áo đội 1 HAGL. 
Công Phượng: "V-League khắc nghiệt hơn tôi nghĩ" ảnh 1

Công Phượng (trái) trong một pha bóng bị đối phương chơi xấu ở V-League 2015. Ảnh: THUẦN THƯ

Đội bóng phố Núi đã trải qua một mùa giải “thập tử nhất sinh”, nhưng cuối cùng vẫn “thoát nạn” nhờ những điều chỉnh kịp thời của “bầu” Đức. Kết thúc V-League mùa giải 2015, HAGL thua 1-3 trên sân Khánh Hòa, nhưng vẫn vui tươi với vị trí thứ 13/14, chỉ hơn đội xuống hạng Đồng Nai đúng 3 điểm. Đây là năm đầu tiên, HAGL trình làng một thế hệ tài năng do chính CLB đào tạo ở Học viện HAGL Arsenal JMG.

Lứa cầu thủ gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Đông Triều, Xuân Trường… từng gây nhiều ấn tượng khi cùng nhau khoác áo ĐT U19 năm 2014. Đầu mùa, “bầu” Đức cho rằng V-League là môi trường cọ xát tốt nhất để các cầu thủ trẻ có thể trưởng thành và ông đã đúng khi họ đã phải lao đao qua 26 vòng đấu, để rồi nhờ một chút may mắn mới có thể trụ hạng.

Là một trong những cầu thủ được quan tâm nhất của đội bóng phố Núi, Công Phượng chắc chắn cũng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, sau khi bị “quay như chong chóng” cùng các đồng đội, nhất là ở giai đoạn HAGL vẫn còn nằm bẹp ở đáy bảng xếp hạng.

V-League không hề dễ chịu như nhiều người vẫn nghĩ và bản thân tiền đạo này cũng phải thừa nhận điều đó. “Chúng tôi đã được chuẩn bị tâm lý kỹ càng trước khi mùa giải bắt đầu và cũng đã  lường trước mọi khó khăn mà mình có thể gặp phải. Nhưng quả thật, V-League khắc nghiệt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Có nhiều đội bóng, nhiều cầu thủ sẵn sàng chơi quyết liệt. Tôi đã phải hạn chế rất nhiều những va chạm để tránh chấn thương”, Công Phượng nói.

Lý giải về việc có khởi đầu không đến nỗi nào, nhưng càng về sau càng đuối, Công Phượng cho biết: “Lối chơi của HAGL là kỹ thuật và mềm mại, nên khi gặp các đối thủ chơi rắn, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Các đội bóng khác có kinh nghiệm hơn và họ có nhiều phương án khắc chế HAGL. Có những trận tôi và đồng đội vừa đá vừa sợ, phải luôn nhìn xung quanh xem có đối thủ nào lao vào mình ác ý hay không. Tuy nhiên, sau một mùa giải, chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều và tôi nghĩ HAGL sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải sau”. 

Dù chưa thực sự chơi ấn tượng ở mùa 2015, nhưng Công Phượng cũng đã kịp có cho riêng mình 6 pha lập công ở V-League, một con số không đến nỗi nào với một cầu thủ mới 20 tuổi. Những đàn anh của Công Phượng giàu kinh nghiệm hơn như Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) hay thậm chí là Công Vinh (Bình Dương) còn không ghi được bằng hoặc chỉ tương đương con số đó.

Kết thúc V-League 2015, Công Phượng và đồng đội sẽ được nghỉ 20 ngày, sau đó trở lại tập trung chuẩn bị cho giải U21 Quốc tế sẽ diễn ra vào tháng 11 tại TP.HCM. Sau đó là cùng ĐT U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2016 rồi trở lại V-League 2016 với mục tiêu… không còn để trụ hạng như mùa vừa qua.