Công Phượng tập trở lại sau chấn thương, HLV Park Hang-seo thở phào

ANTD.VN - Sáng nay 28-12, tiền đạo Công Phượng đã tập nhẹ trở lại ở đội tuyển U23 Việt Nam. Chấn thương cổ chân của anh gặp phải 1 ngày trước đó, rất may đã không nặng như dự đoán.

Đây là tin rất vui với HLV Park Hang-seo cũng như ĐT U23 Việt Nam trong bối cảnh VCK U23 châu Á 2018 đang đến rất gần. Trước đó vào chiều 27-12, Công Phượng va chạm với 2 cầu thủ phòng ngự trong buổi tập đối kháng và trượt ngã.

Tiền đạo xứ Nghệ vẫn cố gắng rướn người để chuyền cho đồng đội ghi bàn, tuy nhiên khi chưa kịp đứng dậy ăn mừng bàn thắng, anh lại nằm gục xuống sân và ôm chân đau đớn, trong sự lo lắng của tất cả.

Sự trở lại của Công Phượng rất có ý nghĩa với HLV Park Hang-seo lúc này (Ảnh: Vũ Vy)

Sau một đêm theo dõi, các bác sĩ của đội kết luận cổ chân trái của tiền đạo này sẽ có thể bình phục hoàn toàn trong 1-2 ngày tới, khiến HLV Park có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sáng nay 28-12, Công Phượng đã trở lại sân tập của U23 Việt Nam, nhưng anh được HLV trưởng yêu cầu tập riêng. Dù còn hơi đau ở cổ chân nhưng Phượng đã có thể di chuyển tốt. Ông Park đang làm tất cả để Công Phượng có thể bảo đảm về sức khỏe, qua đó có thể cùng các đồng đội sang Trung Quốc dự VCK U23 châu Á, với trận mở màn gặp U23 Hàn Quốc ngày 11-1-2018.

Không như đồng đội Tuấn Anh, Công Phượng là cầu thủ ít mẫn cảm với chấn thương. Lần gần nhất anh phải nghỉ thi đấu cũng là chấn thương gập cổ chân ở vòng 22 V-League 2017, khi HAGL gặp Quảng Nam. Nhưng chỉ sau 1 tuần, tiền đạo này đã trở lại, góp công vào chiến thắng của HAGL trước Hà Nội FC ở vòng 23.

Dù HLV Park Hang-seo đang có nhiều tiền đạo trong tay, nhưng Công Phượng vẫn được coi là mũi nhọn chủ lực của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á tới đây.