Công Phượng sắp đá cặp với Lee Nguyễn?

ANTD.VN - Lãnh đạo CLB TP.HCM cho biết đang đàm phán để đưa cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn từ giải nhà nghề Mỹ về chơi V-League 2020.

Lee Nguyễn (34 tuổi, có bố là người Việt, mẹ người Mỹ) là cái tên không còn xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng về nước khoác áo CLB HAGL và sau đó là Bình Dương đá V-League giai đoạn 2009-2011. Thế nhưng sự nghiệp của anh chỉ thật sự thăng hoa khi trở lại Mỹ thi đấu giải bóng đá nhà nghề (MLS).

Trước khi đầu quân cho CLB Miami tháng 11-2019, Lee Nguyễn đã kinh qua nhiều đội bóng tại MLS, ra sân 239 trận, ghi 54 bàn thắng, có 58 đường kiến tạo, được FIFA vinh danh là một trong những cầu thủ kiến thiết hàng đầu lịch sử giải MLS. Nhờ màn trình diễn sáng chói ở giải quốc nội, Lee Nguyễn 3 lần được gọi vào ĐTQG Mỹ, từng dự Copa America 2007.

Sau Công Phượng, TP.HCM muốn đưa một cựu sao HAGL khác là Lee Nguyễn (ảnh nhỏ) về đá V-League 2020

Là một trong những đội bóng sốt sắng nhất trên thị trường chuyển nhượng V-League mùa này, CLB TP.HCM đã kết nối đàm phán với Lee Nguyễn từ vài tháng qua. Và nay, trong bối cảnh đội trưởng Văn Thuận đang dính chấn thương, đương kim á quân V-League sẵn sàng chi không dưới 10 tỷ/năm để có được chữ ký của Lee Nguyễn.

"Vấn đề lúc này chỉ còn là giá cả, tiền lương và phí chuyển nhượng", một lãnh đạo CLB TP.HCM nói và đánh giá tiến độ đưa Lee Nguyễn về V-League 2020 đạt khoảng 70%.

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, thị trường chuyển nhượng trước mùa 2020 sẽ kết thúc và người đại diện của Lee Nguyễn đang tích cực làm việc với CLB Miami trước khi chốt các điều khoản cuối cùng với CLB TP.HCM.

"Chúng tôi hy vọng thương vụ này sẽ sớm thành công bởi nếu hai bên thỏa thuận nhanh, sẽ kịp thời hạn lượt đi V-League 2020. Cậu ấy cũng cần thời gian tập luyện, làm quen với đồng đội mới", đại diện CLB TP.HCM nói thêm.

Người hâm mộ đang chờ đợi màn kết hợp thú vị giữa Công Phượng và Lee Nguyễn trên hàng công CLB TP.HCM trong mùa giải mà đội chủ sân Thống Nhất sẽ thi đấu trên 4 mặt trận: V-League, Cúp Quốc gia, AFC Cup, giải vô địch các CLB Đông Nam Á, cũng như trận tranh Siêu cúp 2019 với CLB Hà Nội đầu tháng 3 tới.

Công Phượng ngay trong trận chính thức đầu tiên cùng TP.HCM đã ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 giúp đội nhà có 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân Yangon United tại AFC Cup 2020. Trong khi bàn thắng gần nhất của Lee Nguyễn là pha lập công vào lưới Real Salt Lake trong khuôn khổ US Open vào ngày 12-6-2019.