Công Phượng ở Sint-Truidense: Khó càng thêm khó!

ANTD.VN - Cơ hội cho Công Phượng ra sân trong màu áo Sint-Truidense VV đã không lớn, nay càng trở nên nhỏ bé hơn.

Ở vòng mở màn Jupiler Pro League 2019/20, Sint-Truidense (STVV) dù được chơi sân nhà nhưng đã để thua 0-1 trước các vị khách Royal Excel Mouscron. Nhiều CĐV Việt Nam theo dõi trận đấu này cảm thấy tiếc nuối, vì HLV Marc Brys đã không tung Công Phượng vào sân để tìm sự khác biệt, ngay cả khi ông vẫn còn sự thay đổi người trong tay.

Công Phượng chưa thấy cơ hội nào sáng sủa trong việc ra sân ở giải Bỉ

Có thể dễ dàng nhận thấy Công Phượng mới sang Bỉ chưa lâu, nên chưa thể tạo được dấu ấn nào đáng kể, đủ mang về sự tin tưởng. Nhân viên truyền thông của STVV sau đó cũng đăng đàn khẳng định Công Phượng là ngôi sao lớn ở Việt Nam, nhưng chỉ vô danh ở châu Âu.

Tất nhiên, điều đó phần nào đã được HAGL, STVV cũng như chính Công Phượng xác định tư tưởng từ trước khi sang Bỉ. Tuy nhiên, vấn đề là khi nào tiền đạo sinh năm 1995 này được trao cơ hội thể hiện mình, vẫn còn là điều rất mông lung.

Ở ba vòng kế tiếp, Sint-Truidense đều phải gặp những đối thủ mạnh hơn và có phong độ cao hơn nhiều. Đầu tiên là chuyến làm khách của CLB danh tiếng Club Brugge, vào 1h30 sáng 3-8-2019 theo giờ Việt Nam.

STVV vừa chiêu mộ thành công tiền đạo Suzuki từ Nhật Bản

Tiếp đó, STVV tiếp Standard Liege trên sân nhà vào ngày 11-8, trước khi có chuyến làm khách ở Royal Antwerp (đội đang dẫn đầu bảng) vào ngày 18-8. Cả 3 trận đấu này đều có ý nghĩa quan trọng, và STVV cần chơi thực dụng để có điểm. Với một HLV ít mạo hiểm như Marc Brys, Công Phượng liệu có cơ hội?

Nhưng đó chưa phải đã hết. Cách đây 2 ngày, STVV bất ngờ bổ sung thêm một tiền đạo từ Nhật Bản, là Yuma Suzuki. Cựu chân sút của Kashima Antlers năm nay mới 23 tuổi và được đánh giá có tương lai xán lạn.

STVV có truyền thống sử dụng những cầu thủ Nhật Bản trong đội hình, đồng nghĩa với cơ hội dành cho Công Phượng đã không lớn, càng trở nên nhỏ bé hơn khi có thêm mối cạnh tranh đầy uy lực ở vị trí sở trường.