Công Phượng nói về cơ hội giành suất dự ASIAD 2018

ANTD.VN - "Là cầu thủ phải có sự cạnh tranh, có sự cạnh tranh mới giúp bản thân tốt lên được. Vì thế, tôi không ngại cạnh tranh vị trí với các cầu thủ đàn anh", tiền đạo Nguyễn Công Phượng (HAGL) chia sẻ.

Sáng nay 26-7, sau hai ngày phải ngồi ngoài vì chấn thương dây chằng gối, Công Phượng đã có buổi tập đầu tiên cùng đồng đội. Dù vẫn còn phải băng gối, song tiền đạo của HAGL đã cố gắng hoàn tất giáo án.

"Chấn thương hiện tại của tôi đã ổn và tôi đã có thể trở lại tập luyện bình thường. Lần tập trung này tâm lý của tôi cũng giống những lần trước, luôn cố gắng hết mình để phục vụ đội tuyển", Công Phượng cho hay.

Công Phượng tích cực tập luyện sáng 26-7, sau hai ngày phải ngồi ngoài vì chấn thương (Ảnh Vũ Vy)

Trong danh sách tập trung lần này có 30 tuyển thủ và chỉ 20 người có suất chính thức sang Indonesia dự ASIAD. Vị trí tiền đạo vốn đang rất chật chội khi ngoài Công Phượng còn có 9 cái tên khác gồm Minh Vương, Minh Toàn (cùng thuộc HAGL), Tiến Linh, Anh Đức (Bình Dương), Văn Quyết, Quang Hải (Hà Nội), Đức Chinh (Đà Nẵng), Văn Đức (SLNA), Minh Tuấn (Nam Định). 

Đây đều là những cầu thủ chất lượng. Cựu binh Anh Đức và Văn Quyết là trụ cột ở CLB, trong khi những cầu thủ trẻ như Tiến Linh, Quang Hải, Văn Đức, Đức Chinh đều đang rất thăng hoa ở V-League năm nay. Vì thế, cuộc cạnh tranh suất dự ASIAD trên hàng tiền đạo dự báo sẽ rất khốc liệt.

"Tôi nghĩ 30 cầu thủ lên tuyển đợt này đều có cơ hội như nhau. Tôi cũng phải nỗ lực hết mình nếu muốn được ở lại. Các anh lớn có nhiều kinh nghiệm hơn và có thể giúp đội có được tâm thế tốt. Đã là cầu thủ phải có sự cạnh tranh, có sự cạnh tranh mới giúp bản thân tốt lên được. Vì thế, tôi không ngại cạnh tranh vị trí với các cầu thủ đàn anh", Công Phượng nêu quan điểm khi được đề nghị đánh giá cơ hội cạnh tranh suất dự ASIAD.

Ở buổi tập sáng 26-7, ngoài Công Phượng có thể trở lại tập bình thường, Văn Lợi và Xuân Mạnh vẫn đang phải tích cực phục hồi chấn thương. Chiều nay, HLV Park Hang-seo sẽ có đủ quân số khi nhóm hơn 10 cầu thủ hội quân sau khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ tại bán kết Cúp quốc gia.

Với lực lượng đầy đủ, HLV Park Hang-seo sẽ bắt đầu triển khai những giáo án chiến thuật chuyên sâu, hướng tới mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng ASIAD. Và cũng kể từ thời điểm này, cuộc cạnh tranh suất đá chính trong nội bộ Olympic Việt Nam chính thức bắt đầu.

Tân binh Minh Tuấn biết được lên tuyển nhờ... facebook

Hoàng Minh Tuấn (sinh 1995, tiền đạo CLB Nam Định) là cái tên gây bất ngờ nhất trong số 30 cầu thủ ở Olympic Việt Nam. Tiền đạo gốc Thái Bình mùa này mới chỉ ghi 1 bàn thắng cho Nam Định nhưng anh vẫn lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo, khi ông đến sân Thiên Trường dự khán.

Công Phượng nói về cơ hội giành suất dự ASIAD 2018 ảnh 2

Minh Tuấn tiết lộ thú vị về việc nhận tin được triệu tập đội tuyển: "Sau buổi ngủ trưa thức dậy tôi có vào facebook và được bạn bè thông báo mình có tên trong danh sách tập trung Olympic Việt Nam. Tôi rất ngỡ ngàng và hạnh phúc, nhưng cũng cảm thấy rất nhiều thách thức đang chờ đợi mình phía trước".

Dù lần đầu lên tuyển nhưng Minh Tuấn cho biết anh đang hòa nhập rất nhanh với các đồng đội, các cầu thủ giúp đỡ nhau, không khí luôn vui vẻ. "Tôi hơi bỡ ngỡ khi lên tuyển ngày đầu nhưng giờ đã hết rồi. Tôi còn trẻ và còn nhiều điểm phải hoàn thiện, nhất là khâu dứt điểm. Là tân binh nên tôi luôn xác định phải nỗ lực 200% sức lực để ghi điểm với HLV", Minh Tuấn nói.