Công Phượng ngồi ngoài xem HAGL đấu chung kết ngược với Đồng Nai

ANTĐ - Do nhận đủ 3 thẻ vàng nên tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ không thể có mặt trong trận HAGL làm khách trên sân Đồng Nai - trận đấu quyết định tới tấm vé trụ hạng của cả 2 đội.

Trong đội hình với đa phần là các cầu thủ trẻ, Công Phượng là mắt xích quan trọng của HAGL mùa này. Sau 22 vòng đấu, tiền đạo xứ Nghệ đã góp 6 bàn thắng đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng phố Núi tính tới thời điểm này.

Đáng tiếc, với tấm thẻ vàng thứ 3 kể từ đầu giải nhận trong trận đấu với SLNA cuối tuần qua, Công Phượng sẽ bị treo giò trận HAGL làm khách trên sân Đồng Nai. Trước đó, tiền đạo xứ Nghệ đã dính 2 thẻ vàng trận gặp Hải Phòng (vòng 4) và Đồng Tháp (vòng 21).

Công Phượng ngồi ngoài xem HAGL đấu chung kết ngược với Đồng Nai ảnh 1

Công Phượng ngồi ngoài sẽ là khó khăn cho HAGL trong trận đấu quyết định suất trụ hạng với Đồng Nai vào chiều 28-8 tới

Vắng Công Phượng, HLV Trần Quốc Tuấn sẽ phải đối đầu với bài toàn nan giải nơi hàng công trong trận "chung kết ngược" trên sân của Đồng Nai. Tuy nhiên, sự trở lại của ngoại binh Moussa Sanogo sau án treo giò (thẻ đỏ, nghỉ thi đấu vòng 21, 22) phần nào giúp các CĐV phố Núi nguôi ngoai nỗi lo.

17h ngày 28-8 tới, HAGL và Đồng Nai sẽ gặp nhau trong trận đấu quyết định tấm vé trụ hạng mùa này. Hiện cả 2 đội đều cùng có 17 điểm, song Đồng Nai xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng-thua.

Một chi tiết đáng chú ý, điều khiển trận "chung kết ngược" này sẽ là trọng tài Noor Mohamed người Malaysia. Đây là một trong 3 trọng tài ngoại được Ban tổ chức thuê, cùng với 1 trọng tài Thái Lan và 1 trọng tài Nhật Bản để bắt các trận quyết định tới chức vô địch và suất xuống hạng của V-League 2015.