Công Phượng đang sa sút khó hiểu

ANTD.VN - Ở thời điểm người hâm mộ mong chờ Công Phượng tỏa sáng để khỏa lấp khoảng trống Công Vinh để lại ở ĐTQG, thì chân sút của HAGL lại gây thất vọng.

Công Phượng đang sa sút khó hiểu ảnh 1Công Phượng chỉ còn là cái bóng của chính mình.  Ảnh: VŨ VY

Trong 3 năm qua, Công Phượng là cái tên nổi bật và nhận được nhiều kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam. Từ việc là trụ cột của đội U19, đến trở thành cầu thủ đầu tiên sang Nhật thi đấu và góp mặt trong ĐTQG ở độ tuổi đôi mươi, Công Phượng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, đúng với biệt danh “Messi Việt Nam”.

Nhưng càng kỳ vọng, người hâm mộ lại càng cảm thấy tiền đạo sinh năm 1995 này “đuối” trong những giai đoạn quan trọng nhất. Đầu tiên là chuyến đi thất bại ở CLB Mito Hollyhock, sau đó là việc không thể tìm lại phong độ trong màu áo HAGL, và bây giờ là hình ảnh nhạt nhòa ở ĐT Việt Nam.

Màn trình diễn dưới mức trung bình của Công Phượng trong trận đấu gặp ĐT Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019 vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất. Được giao vị trí đá cao nhất trên hàng tiền đạo ĐT Việt Nam, nhưng Công Phượng hầu như không tạo ra được sức ép, cơ hội nào đáng kể. Không còn những pha đi bóng lắt léo, có tính đột biến cao, cũng chẳng có những cú sút phạt “thần sầu” như trong màu áo U19 nữa, Công Phượng giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. 

Chiến lược gia giàu kinh nghiệm Lê Thụy Hải đã đăng đàn phát biểu, rằng nếu HLV Hữu Thắng còn tin dùng Công Phượng, sẽ còn… thất bại. HLV trưởng ĐT Việt Nam như thường lệ phủ nhận điều đó, với những phát biểu bảo vệ học trò mình. Ông Thắng cho rằng Công Phượng đã chơi tốt ở một trận đấu mà hàng thủ đội khách đã đá quá hay.

Tuy nhiên, có thể nói các hậu vệ của ĐT Jordan không hề chơi tốt ở trận đó, mà thực tế là Công Phượng chơi quá nhạt nhòa. Có nhiều nhận xét cho rằng Công Phượng chỉ thích hợp cho “những trận đấu nhỏ”, khi mà các đội tuyển Việt Nam đá với những đối thủ yếu hơn.

“Messi Việt Nam” đang chững lại và người ta chưa thể đưa ra lý giải nào thỏa đáng cho điều đó. Nhưng có lẽ do HLV Hữu Thắng dành quá nhiều ưu ái cho Công Phượng, bởi anh luôn có một vị trí chính thức trong đội tuyển. Phải chăng chính sự nuông chiều ấy, không phải cạnh tranh với ai đã kìm lại sự phát triển của Công Phượng? Nếu vậy, đó sẽ là bài toán nan giải với HLV Hữu Thắng, vì lúc này, trong tay ông cũng không có nhiều lựa chọn trên hàng công.