Công Phượng có trở thành VĐV tiêu biểu nhất năm 2014?

ANTĐ - Tuyển thủ U19 chính là thỏi nam châm thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ thể thao nước nhà trong năm 2014, nhưng anh có hội tụ đủ yếu tố để trở thành VĐV tiêu biểu nhất năm?

Công Phượng có trở thành VĐV tiêu biểu nhất năm 2014? ảnh 1Công Phượng (10) khó trở thành VĐV tiêu biểu trong năm
Ảnh: QUANG THẮNG

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa đề cử 3 cầu thủ vào danh sách bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2014, bao gồm: tiền vệ Phạm Thành Lương (ĐT Việt Nam), hậu vệ Bùi Thị Như (ĐT nữ Việt Nam) và tiền đạo Nguyễn Công Phượng (ĐT U19 Việt Nam). Trong số này, sự xuất hiện của Thành Lương được coi như một điều tất nhiên, bởi không chỉ chơi nổi bật và ấn tượng ở AFF Suzuki Cup 2014, Thành Lương còn luôn thể hiện được tinh thần thi đấu hết mình nhưng cũng rất fair-play trên sân cỏ. Hành động mang bông băng, thuốc đỏ cho CĐV Việt Nam sau khi bị họ tấn công ở sân Shah Alam (Selangor - Malaysia) trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 là một trong những minh chứng điển hình. Thành Lương và Công Vinh còn được tạp chí uy tín FourFourTwo bình chọn vào đội hình tiêu biểu của AFF Suzuki Cup 2014. 

Trong 3 tuyển thủ được VFF đề cử, chỉ có Công Phượng được xem là đối thủ nặng ký của Thành Lương. Trong suốt năm qua, tiền đạo trẻ của HAGL đã khẳng định được tài năng của mình qua hàng loạt giải đấu cùng ĐT U19 và đội Học viện HAGL. Những chuyến tập huấn tại Nhật Bản, Anh, Bỉ hay Pháp trong năm qua khiến Công Phượng trưởng thành theo từng ngày và đang được đánh giá là ngôi sao bóng đá có tương lai tươi sáng nhất ở Việt Nam. Công Phượng được coi là thần tượng mới của giới trẻ và việc anh “đánh bại” nhiều đàn anh khác ở ĐT Việt Nam để lọt vào danh sách này không khiến người ta ngạc nhiên.

Tuy vậy, một năm thi đấu xuất sắc của Công Phượng có lẽ chưa đủ để giúp anh trở thành VĐV Việt Nam tiêu biểu nhất trong năm 2014. Giới chuyên môn đánh giá 3 gương mặt sẽ cạnh tranh danh hiệu cao quý này là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, lực sỹ Thạch Kim Tuấn và kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Trong khi Hoàng Xuân Vinh xuất sắc xác lập kỷ lục thế giới ở nội dung 10m súng ngắn hơi với 202.8 điểm, thì Thạch Kim Tuấn - VĐV trẻ xuất sắc nhất thế giới - giành được 1 HCV, 2 HCB tại giải vô địch Cử tạ thế giới, còn Nguyễn Thị Ánh Viên nổi bật không kém với việc liên tiếp giành thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế lớn như HCV tại Olympic trẻ; 2 HCĐ (nội dung 200m ngửa nữ và 400m hỗn hợp nữ) tại ASIAD 17; 9 HCV, phá 7 kỷ lục tại giải vô địch Bơi các lứa tuổi Đông Nam Á, được Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA) bầu chọn là một trong 10 vận động viên trẻ xuất sắc thế giới. Ánh Viên cũng trở thành trường hợp hy hữu khi giành tới 17 HCV ở Đại hội thể thao toàn quốc vừa qua trong màu áo đoàn Quân đội.

Ở tuổi 19, Công Phượng - một trong những VĐV được quan tâm nhất năm 2014 - có lẽ cần thêm nhiều thành tích để có thể giành giải thưởng này trong tương lai. Dù sao, việc anh lọt vào danh sách của năm nay cũng là một điều tốt lành cho thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam. Cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu; HLV, VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2014 sẽ được tổ chức vào ngày mai, 30-12.