Công Phượng bị chê xuống phong độ, HLV Chung Hae-soung lập tức phản bác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước những ý kiến cho rằng Công Phượng xuống phong độ vài trận gần đây, HLV Chung Hae-soung lên tiếng phản bác và cho rằng học trò vẫn là cái tên gây nguy hiểm cho đối thủ.

19h15 hôm nay 24-7, TP.HCM sẽ tiếp đương kim vô địch Hà Nội trên sân Thống Nhất, trong trận đấu muộn vòng 11 V-League 2020. Một cuộc đối đầu được đánh giá hấp dẫn nhất nhì V-League thời điểm này và ít nhiều tác động tới thành tích của mỗi đội ở mùa giải năm nay.

Ở cuộc đọ sức này, Công Phượng là cái tên được chú ý nhất bên phía chủ nhà. Anh đang là cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất V-League 2020 - 4 bàn, tuy nhiên ở trận đấu gần nhất (TP.HCM thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1), chân sút sinh 1995 khá mờ nhạt. Điều này làm xuất hiện ý kiến cho rằng phong độ Công Phượng đang đi xuống.

HLV Chung Hae-soung đánh giá Công Phượng đang duy trì phong độ tốt và hi vọng sẽ tiếp tục toả sáng ở trận tiếp đương kim vô địch Hà Nội

"V-League hiện đá mật độ 4 ngày/trận và 2 trận gần nhất chúng tôi phải di chuyển sân khách. Vì vậy, không riêng Công Phượng mà các cầu thủ khác cũng rất mệt mỏi. Nhưng Công Phượng mấy trận gần đây đều có phong độ tốt và gây nguy hiểm cho đối thủ. Cậu ấy luôn đá tốt khi gặp đội mạnh", HLV Chung Hae-soung lên tiếng bảo vệ và đặt niềm tin vào học trò trong trận quyết đấu CLB Hà Nội.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm của đội khách tuyên bố không cần cử người "bắt chết" Công Phượng, bởi theo ông, tiền đạo TP.HCM là mẫu cầu thủ chơi tự do chứ không phải chơi cao nhất, vì vậy, ban huấn luyện Hà Nội chỉ lưu tâm việc hạn chế lối chơi của Công Phượng.

Từng đánh bại thầy trò HLV Chung Hae-soung 2-1 để đoạt Siêu Cúp quốc gia 2019 ngay tại Thống Nhất, tuy nhiên trong lần tái ngộ này, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng tương quan lực lượng hai đội đã khác.

"Hà Nội khi đá siêu cúp có lực lượng đầy đủ với tiền đạo Pape Omar, Ngân Văn Đại và trung vệ Duy Mạnh. Nhưng hiện tại chúng tôi lại không có cả ba cầu thủ này. CLB TP.HCM khi đó có nhiều nhân tố mới và chưa bắt nhịp lối chơi. Hiện tại thì họ hòa nhập rất tốt và khác xa nhiều", ông Chu Đình Nghiêm so sánh, song cho biết mục tiêu tối nay sẽ là có điểm.

"Chúng tôi muốn vào tốp 8 khi kết thúc giai đoạn một thì phải giành 3 điểm trước TP.HCM. Đây là trận đấu then chốt với CLB Hà Nội", HLV đội đương kim vô địch nói thêm.

Hơn 15.000 vé trận đấu này đã được bán hết trước hai ngày, điều này khiến cầu thủ hai đội rất hào hứng. "Hi vọng trận đấu sẽ làm thoả mãn khán giả", đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội nói.