Con gái 3 tháng tuổi của nữ Thủ tướng New Zealand gây sửng sốt tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

ANTD.VN - Ông Clarke Gayford, bạn trai của bà Jacinda Ardern - nữ Thủ tướng New Zealand chia sẻ rằng, ước gì mình có thể chụp được khoảnh khắc các nhà ngoại giao kinh ngạc khi thấy có sự xuất hiện của em bé trong trụ sở của Liên hợp quốc tuần vừa rồi.

Con gái 3 tháng tuổi của nữ Thủ tướng New Zealand gây sửng sốt tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ảnh 1Thủ tướng New Zealand bế con vào tối 25-9, trước khi có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Nelson Mandela ở New York (Mỹ)

Có lẽ cô bé là nhân vật nhỏ tuổi nhất dự phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong một sự kiện mang tính lịch sử khi nữ Thủ tướng New Zealand là chính trị gia đầu tiên trên thế giới đưa con gái mới sinh đến cuộc họp với sự tham dự của hơn 130 nguyên thủ trên khắp thế giới. Hình ảnh nữ Thủ tướng Jacinda Ardern tranh thủ hôn và nựng con gái Neve, vốn được người bạn trai Clarke Gayford ngồi trông bên cạnh ngay trong phòng họp là một trong những khoảnh khắc vô cùng ấn tượng tại hội nghị quốc tế đang diễn ra tại thành phố New York (Mỹ).

Trước đó, ông Clarke Gayford đã công bố trên mạng xã hội Twitter hình ảnh tấm thẻ ID ngoại giao của Liên hợp quốc, trong đó gọi bé Neve (tên đầy đủ là Neve Te Aroha Ardern Gayford) là “Em bé số 1 của New Zealand”. Được biết, sau khi bà Jacinda Ardern kết thúc đợt nghỉ thai sản 6 tuần, trở lại với công việc, bạn trai bà vốn là người dẫn chương trình truyền hình trở thành người chăm sóc chính cho con gái họ.

Nhậm chức Thủ tướng New Zealand hồi tháng 10 năm ngoái, bà Ardern (38 tuổi) đã trở thành nữ lãnh đạo trẻ nhất thế giới. Bà cũng là nữ nguyên thủ thứ hai trên thế giới sinh con khi còn đang đương nhiệm, sau cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto vào năm 1990. Giới quan sát cho rằng việc bà Ardern sinh con và nghỉ thai sản khi đang điều hành đất nước là dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ và quan điểm cởi mở hơn của thế giới với các nguyên thủ quốc gia khi họ phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống đời thường.

“Tôi rất may mắn. Tôi nhận được sự giúp đỡ từ một mạng lưới hỗ trợ tuyệt vời xung quanh mình. Tôi có thể mang con đi làm. Không có nhiều nơi trên thế giới mà quý vị có thể làm như vậy” - bà Ardern phát biểu tại một hội nghị ở New York hồi cuối tuần trước - “Cho tới khi có một nền văn hóa chấp nhận rằng bà mẹ và em bé là một phần của công việc, chúng tôi sẽ nỗ lực thay đổi điều đó.

Vì vậy, nếu tôi có thể làm gì đó, thì tôi sẽ thay đổi cách mà chúng ta suy nghĩ về vấn đề này, và tôi sẽ thấy hài lòng vì chúng ta đã làm được một điều có ý nghĩa”. Khi người dẫn chương trình khen ngợi rằng con gái bà là một em bé ngoan khi nằm yên trong cánh gà chờ mẹ, bà Adern nói: “Con bé không ngoan lắm vào lúc 3h30 sáng hôm nay đâu”.

Quy định cho phép Thủ tướng hoặc Bộ trưởng có thể đem theo người trông trẻ khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài mới được điều chỉnh tại New Zealand. Tuy nhiên, bà Ardern cho biết vé của ông Gayford đến New York và các chi phí do bà bỏ tiền túi ra thanh toán. “Không có chương trình dành cho phu nhân, phu quân cho dịp này nên chúng tôi đã quyết định tự trang trải cho chuyến đi. Ông ấy sẽ dự một số sự kiện, nhưng chủ yếu là để chăm sóc cho Neve”, bà Ardern nói với tờ New Zealand Herald. Nữ Thủ tướng tiết lộ thêm, họ chưa có kế hoạch gì nhiều, chủ yếu là ở khách sạn, để cô con gái được ngủ đủ giấc và được bú mẹ đầy đủ.

Việc đem theo con nhỏ tham dự các phiên họp từng có tiền lệ tại Canada, Australia và Argentina. Tháng 6-2018, trên mạng lan truyền đoạn video quay lại cảnh bà Karina Gould, Bộ trưởng Các Tổ chức Dân chủ Canada cho con bú trong phòng họp Hạ nghị viện đã nhận được nhiều sự chú ý.

Tháng 5-2017, truyền thông cũng đăng tải hình ảnh Thượng nghị sĩ Larissa Walters đang cho con gái Alia Joy bú tại phiên họp Quốc hội. Còn tại Argentina, nữ Nghị sĩ Victoria Donda Perez được coi là chính trị gia đầu tiên làm việc tương tự khi ngồi họp ở tòa nhà Quốc hội vào tháng 7-2015.