Cơ hội nào cho 5 cầu thủ U20 ở ĐT Việt Nam?

ANTD.VN - Do Đức Chinh và Hồ Tấn Tài bị chấn thương không thể góp mặt, nên danh sách 26 tuyển thủ quốc gia được gọi tập trung đợt này chỉ còn lại 5 cầu thủ U20 vừa dự VCK U20 World Cup trở về. Liệu họ có mang tới làn gió mới cho đội bóng của HLV Hữu Thắng?

Quang Hải rất “sáng cửa” chiếm vị trí chính thức ở ĐTQG Ảnh: Vũ Vy

Rất nhiều người cảm thấy bất ngờ khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách 28 tuyển thủ quốc gia tập trung chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019. Theo đó, 7 cái tên gồm Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Quang Hải và Hà Đức Chinh sẽ lần đầu tiên được gọi lên ĐTQG sau khi nhận được sự ưu ái của HLV Hữu Thắng. 

Quyết định này nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số nhà chuyên môn cho rằng đây là thời điểm tốt để trao cơ hội này như một phần thưởng cho sự tiến bộ vượt bậc của các cầu thủ U20, trong khi một số ý kiến lại cho rằng lứa cầu thủ này còn quá non để có thể “đóng mác” tuyển thủ quốc gia.

Về điều này, HLV Hữu Thắng cho biết: “Tôi không có ý định thay thế bộ khung lâu năm ở ĐTQG bằng các cầu thủ U20. Đây đều là những tài năng của bóng đá Việt Nam, nhưng họ vẫn cần thời gian. Tôi gọi họ lên đợt này cái chính là để giúp họ làm quen với không khí ở ĐTQG là như thế nào, hít thở không khí, ăn cơm tuyển. Tất cả cần thích nghi dần và điều đó, tôi nghĩ, sẽ rất tốt cho sự trưởng thành của họ”.

Tuy nhiên, kế hoạch của ông Thắng gặp ảnh hưởng khi 2 tuyển thủ là Hà Đức Chinh và Hồ Tấn Tài bị chấn thương, nên không thể góp mặt. Điều đó khiến cho danh sách sẽ chỉ còn lại 26 tuyển thủ, 5 trong đó là những thành viên của đội U20 vừa dự World Cup. Với sự có mặt của 5 thành viên này, đây sẽ là đội tuyển quốc gia trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, với độ tuổi trung bình chỉ nhỉnh hơn 23.

Với một độ tuổi như thế, khoảng cách chênh lệch không quá lớn và nếu xét về mặt lý thuyết, thì không phải họ không có cơ hội cạnh tranh. Với thủ môn Bùi Tiến Dũng trong lần đầu tiên dự World Cup, cầu thủ này đã chơi cực kỳ ấn tượng. Dù phải nhận 6 bàn thua, nhưng sự tự tin, ra vào hợp lý và một phong cách thi đấu chắc chắn là điều mà Tiến Dũng được đánh giá rất cao. Dù vậy, thủ môn ở ĐTQG là vị trí đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm, nên ở đợt tập trung này, Tiến Dũng khó lòng chiếm được vị trí của 3 đàn anh là Đặng Văn Lâm, Huỳnh Tuấn Linh và Nguyễn Tuấn Mạnh. 

Ở vị trí trung vệ, Huỳnh Tấn Sinh hay Trần Đình Trọng sẽ phải cạnh tranh với Văn Khánh, Ngọc Hải, Đình Khương và Tiến Dũng. Với một tâm lý thích dùng cầu thủ gốc SLNA như ông Thắng, thì cơ hội để Tấn Sinh và Đình Trọng được trọng dụng cũng rất thấp. Đây cũng là trường hợp của hậu vệ mới 18 tuổi và là “em út” của đội, Đoàn Văn Hậu. Vị trí biên trái mà Hậu đang chơi đã có nhiều đàn anh dạn dày hơn, là Vũ Văn Thanh và Sầm Ngọc Đức. Ở đó, Văn Thanh đang chơi rất ổn định và Văn Hậu xem ra chỉ thích hợp đóng vai trò ngồi ngoài và học hỏi.

Người “sáng cửa” nhất trong số những cầu thủ này này chính là Quang Hải. Ngoài tố chất nổi trội về tốc độ, kỹ thuật, thì Quang Hải có điểm cộng là việc đã trở thành trụ cột và thi đấu thường xuyên trong màu áo Hà Nội FC tại V-League. Sau khi Thành Lương tuyên bố giã từ ĐTQG, HLV Hữu Thắng vẫn tìm một “chân trái” chơi lắt léo và có thể tạo đột biến bất cứ lúc nào. Quang Hải là cái tên hoàn toàn có thể đáp ứng được đòi hỏi của ông và nếu anh chiếm được vị trí, nó sẽ tốt cho không chỉ ĐTQG mà còn cho cả ĐT U22 ở hai kỳ SEA Games 2017 và 2019 tới.