Cổ động viên Thái Lan giận dữ sau thất bại trước tuyển nữ Việt Nam

ANTD.VN - Sau đội U23 và ĐTQG nam, tới lượt ĐTQG nữ Thái Lan thất bại trước bóng đá Việt Nam khiến các cổ động viên xứ chùa Vàng không giấu nổi thất vọng, thậm chí có người còn giận dữ đòi Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải xin lỗi.

Tối 27-8, dù có lợi thế sân nhà, lại là đương kim vô địch giải 3 năm liên tiếp và từng 2 lần dự World Cup nữ, thế nhưng đội tuyển nữ Thái Lan đã thua tâm phục tuyển nữ Việt Nam.

Đội trưởng Huỳnh Như là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 95, trước khi khép lại 120 phút quả cảm với chiến thắng cùng chức vô địch thuộc về đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

Thất bại trên khiến các cổ động viên Thái Lan thất vọng, ngao ngán.

Cổ động viên Thái Lan bày tỏ thất vọng, giận dữ sau trận thua của đội nhà trước Việt Nam tại chung kết giải nữ Đông Nam Á 2019

Tài khoản Supachai Wongkorn viết: "Giành chiến thắng mọi trận đấu (ý nói Thái Lan toàn thắng từ đầu giải trước khi gặp Việt Nam ở chung kết). Thất bại 1 trận đấu. Thái Lan đã bị hạ gục".

"Đây là đội Thái Lan từng 2 lần dự World Cup ư? Tôi không còn thấy hình hài đó", tài khoản Daorai viết.

"Đi World Cup 2 lần rồi mà vẫn không vượt qua nổi hàng xóm (Việt Nam) ở giải Đông Nam Á. Chúng ta không phát triển hay họ (Việt Nam) đang phát triển hơn", tài khoản Alongkorn Ruenrom chia sẻ.

"Hết đội U22, đến U23 rồi ĐTQG nam, giờ đến ĐTQG nữ chúng ta cũng thua Việt Nam và mất cúp vô địch. Trận tới ở vòng loại World Cup, làm ơn đừng thua họ nữa", cổ động viên Tichawan thất vọng.

"Thời kỳ đen tối!", Prajak Onrayab cảm thán sau khi hệ thống lại chuỗi trận thua liên tiếp ở các cấp độ đội tuyển, từ nam tới nữ của bóng đá Thái Lan trước đại diện đến từ Việt Nam.

"Chúng ta đâu có kém cỏi đến thế. Phải có ai đó ở chịu trách nhiệm chứ", cổ động viên Nakhonsi bày tỏ giận dữ.

Bên cạnh những bình luận tỏ ý thất vọng, một số cổ động viên quá khích đã hướng chỉ trích nhắm vào Liên đoàn bóng đá Thái Lan, đòi hỏi một sự thay đổi ngay lập tức để cải thiện vị thế bóng đá nước này, ngay ở khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, nhiều CĐV Thái Lan cũng động viên đội nhà đứng dậy sau thất bại, hướng tới SEA Games 30 và tấm vé World Cup nữ 2023. Họ hy vọng tại trận vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5-9 tới, đội tuyển nam Thái Lan sẽ đánh bại thầy trò Park Hang-seo để gỡ gạc thể diện cho nền bóng đá nước mình.