Cổ động viên mang đồ vào sân cúng lễ, ban tổ chức V-League nói gì?

ANTD.VN - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Cao Văn Chóng và Trưởng ban tổ chức giải V-League Nguyễn Minh Ngọc đã lên tiếng về các hình ảnh phản cảm trên sân Thống Nhất ngày 10-9 vừa qua.

Tại vòng 17 V-League 2017, khi trận CLB Sài Gòn tiếp CLB Thanh Hóa vừa lăn bóng, trên các diễn đàn mạng xuất hiện và lan truyền hình ảnh một nhóm cổ động viên (CĐV) Thanh Hóa mang hương nén, gà luộc, bia lon cùng nhiều đồ ăn bày trên khán đài của sân Thống Nhất.

Theo tìm hiểu, nhóm CĐV này mang đồ vào sân làm lễ cúng để giúp đội nhà phá dớp toàn hòa và thua trên sân Thống Nhất suốt nhiều năm qua.

Hình ảnh nhóm CĐV Thanh Hóa mang hương nén, bia lon, đồ ăn... vào sân

Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc từ phóng viên ANTĐ, Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết sẽ cho cấp dưới xác minh ngay và sớm có thông tin phản hồi.

Trao đổi chiều 11-9, ông Chóng cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin chúng tôi cho kiểm tra ngay khu vực có CĐV Thanh Hóa ngồi, nhưng họ dẹp rồi. Hình ảnh đó có người chụp và khi phát tán trên mạng đã dọn dẹp hết rồi".

Tuy nhiên không vì vậy mà BTC giải bỏ qua, bởi việc để CĐV mang các đồ ăn, hương nén và đặc biệt là bia lon vào sân cho thấy công tác kiểm tra an ninh của sân Thống Nhất chưa tốt.

Công văn nhắc nhở của VPF gửi BTC sân Thống Nhất

Ngay trong ngày 11-9, VPF đã có công văn nhắc nhở do trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc ký, trong đó nêu: "Theo báo cáo, tư liệu chuyên môn, công tác tổ chức trận Sài Gòn - Thanh Hóa có một số thiếu sót như: Để xảy ra tình trạng CĐV Thanh Hóa đốt pháo sáng tại khu vực khán đài B, đặc biệt còn để CĐV Thanh Hóa mang một số vật dụng không đúng quy định vào sân (hương nén, gà, bia lon, bánh kẹo...), bày trên khán đài, chụp ảnh phát tán trên mạng xã hội gây hiệu ứng không tốt".

Công văn nhấn mạnh: "Những điều đó đã gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến hình ảnh công tác tổ chức trận đấu và hình ảnh giải đấu, đồng thời vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, điều lệ giải và các hướng dẫn của VPF về đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu".

Về việc CĐV Thanh Hóa đốt pháo sáng trên khán đài vào phút 85 của trận đấu, trên diễn đàn Hội CĐV Thanh Hóa ngày 11-9 đã đăng tải lời xin lỗi BTC sân Thống Nhất, đồng thời lên án, treo thưởng 20 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin nhanh, chính xác nhất về 2 thành viên (được cho là thuộc hội CĐV Thanh Hóa khu vực phía Nam) đã đốt, ném pháo sáng xuống sân.

Hội CĐV Thanh Hóa lên án hành vi đốt pháo sáng của 2 hội viên quá khích, khiến hình ảnh hội, đội bóng và giải đấu bị ảnh hưởng

Đây được cho là động thái tích cực của Hội CĐV Thanh Hóa trong việc bài trừ các hành vi xấu xí, ảnh hưởng tới hình ảnh của Hội và của đội bóng, giải đấu.

Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc hoan nghênh và ghi nhận động thái trên và đánh giá cao việc xây dựng hình ảnh cho đội bóng, cho giải đấu của Hội CĐV Thanh Hóa trong thời gian dài vừa qua.

Tuy nhiên ông Ngọc cho rằng cần phải rạch ròi, không vì thế mà bỏ qua cho vi phạm (đốt pháo sáng) đã xảy ra. Nhiều khả năng, vi phạm của nhóm CĐV Thanh Hóa cũng như việc chưa đảm bảo tốt an ninh, an toàn trận đấu của BTC sân Thống Nhất sẽ bị xử lý.

Dự kiến, trong hôm nay (12-9), Ban kỷ luật VFF sẽ đưa ra án phạt.