Cổ động viên Euro đối mặt với HIV tại “thiên đường sex”

ANTĐ - Các cổ động viên bóng đá đang được cảnh báo về nguy cơ nhiễm HIV từ gái mại dâm tại Euro 2012 vì Ukraina là đất nước có tỉ lệ nhiễm HIV cao nhất ở khu vực Đông Âu.

Các trang web tình dục ở Ukraina tiết lộ gái bám dâm ở Ukraina đang chuẩn bị sẵn sàng cho cơ hội kiếm tiền có một không hai này, họ thậm chí còn học cả những luật lệ trong bóng đá để câu khách. Hiện có khoảng 52.000 – 83.000  gái mại dâm hoạt động tại Ukraina.

UEFA đang thực hiện chiến dịch kêu gọi các cổ động viên sử dụng bao cao su khi quan hệ với gái mại dâm. Cơ quan này nói: “Virus HIV sẽ không chơi công bằng và đúng luật đâu vì vậy bạn hãy rút thẻ đỏ đối với HIV và AIDS”.

Một gái bán hoa 24 tuổi ở thủ đô Kiev, Ukraina nói cô hy vọng sẽ kiếm đủ tiền để mua xe ô-tô sau ngày hội bóng đá này. Cô này nói: “Tất cả đàn ông đều như nhau, bóng đá và bia quan trọng hơn đối với họ song chắc chắn là họ sẽ không dành cả đêm để uống bia đâu”.

Hàng nghìn cổ động viên bóng đá đang chờ đợi để thưởng thức Euro 2012 sẽ khai mạc vào ngày 8/6 tại Warsaw, thủ đô của Ba Lan, một trong hai nước đồng tổ chức giải và kết thúc tại thủ đô Kiev của Ukraina vào ngày 1/7.