CLB Thể Công hướng tới đá đẹp nhưng phải hiệu quả ở V-League 2019

ANTD.VN - Phát biểu sau khi giành quyền lên chơi V-League 2019, HLV Nguyễn Hải Biên cho biết CLB Viettel sẽ lấy lại phiên hiệu Thể Công lừng danh một thời, hướng tới thứ bóng đá đẹp nhưng cũng phải hiệu quả.

Với chiến thắng 2-0 trước Bình Phước ở vòng đấu áp chót, CLB Viettel đã chính thức giành chức vô địch giải hạng Nhất 2018 cùng suất chơi V-League 2019.

Đáng chú ý, đội bóng áo lính này sẽ lấy lại tên gọi Thể Công lừng danh một thời để so tài ở giải đấu cao nhất Việt Nam, theo chủ trương được lãnh đạo CLB Viettel thống nhất từ trước đó.

Giành quyền lên chơi V-League 2019, CLB Viettel sẽ lấy lại tên gọi Thể Công

Song, việc khôi phục lại phiên hiệu bóng đá điển hình thời bao cấp thi đấu giải đấu thời hiện đại như V-League 2019 khiến nhiều người băn khoăn, nghi ngại rằng với lực lượng non trẻ như hiện tại, CLB Viettel liệu có tiếp nối được truyền thống lẫy lừng của các đàn anh trong quá khứ.

"Chúng tôi mong sẽ phát huy lối chơi hào hoa, đẹp mắt đậm "chất" Thể Công như ngày xưa. Tuy nhiên như chúng ta đã biết bóng đá ngày nay theo xu hướng hiện đại, không như ngày xưa nữa. Vì vậy, chúng tôi cần phải cố gắng lồng ghép tính hiện đại và "chất" Thể Công. Chúng tôi luôn luôn hướng đến thứ bóng đá đẹp, cống hiến nhưng phải hiệu quả, bởi bóng đá là thành tích", HLV Nguyễn Hải Biên chia sẻ.

HLV Nguyễn Hải Biên cho biết CLB Thể Công của V-League 2019 sẽ hướng tới thứ bóng đá đẹp song cũng phải hiệu quả

Theo thuyền trưởng đội tân vô địch hạng Nhất 2018, V-League là sân chơi khắc nghiệt hơn giải hạng Nhất rất nhiều, vì vậy việc chuẩn bị lực lượng là điều rất quan trọng. "Các đội bóng có nội binh tốt như HAGL hay tân binh Nam Định đã rất chật vật để trụ hạng. Đó là điều chúng tôi cũng phải rất lưu ý khi lên chơi V-League từ mùa sau", HLV Nguyễn Hải Biên nói.

Cũng theo ông Hải Biên, ban lãnh đạo CLB Viettel đã có kế hoạch cụ thể cách đây một tháng, chuẩn bị tương đối kỹ về mặt lực lượng cho V-League 2019. Song trước mắt, đội bóng vẫn còn một vòng đấu cuối trước khi chia tay hạng Nhất. Vì vậy phải chờ sau trận đấu này đội bóng áo lính mới bắt đầu tính toán kế hoạch cụ thể cho V-League 2019. 

Tiền thân của CLB Viettel là Thể Công - đội bóng lâu đời và giàu truyền thống nhất Việt Nam trước khi giải vô địch quốc gia chuyển sang mô hình chuyên nghiệp từ mùa 2000-2001. Khi V-League ra đời, đội thi đấu không thành công do không thích nghi được với mô hình chuyên nghiệp và giải thể năm 2009. Sau khi Thể Công giải thể, Trung tâm bóng đá Viettel (thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) ra đời với mục đích đào tạo các lứa tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam và thành lập đội bóng dự các giải hạng nhì, hạng Nhất và mục tiêu trở lại sân chơi V-League từ mùa 2019.