CLB Mito muốn "mua đứt" Công Phượng trong năm 2016

ANTĐ - Tối 27-9, lãnh đạo CLB HAGL và CLB Mito (hiện đang chơi ở J-League 2) đã cơ bản thống nhất hợp đồng đưa Công Phượng sang Nhật thi đấu trong năm 2016.

Không còn úp mở về việc sẽ đưa cầu thủ của mình ra nước ngoài thi đấu, tối 27-9, Chủ tịch CLB HAGL - Đoàn Nguyên Đức ("bầu" Đức) đã xác nhận với báo giới: "HAGL và CLB Mito (Nhật Bản) vừa tạm đạt được những thỏa thuận ban đầu vào tối 27-9. Phía CLB Mito đề nghị Công Phượng chơi cho họ trọn mùa 2016. Nếu không có gì thay đổi, đầu năm 2016, Công Phượng sẽ chính thức sang Nhật thi đấu cho đội bóng này".

Người đứng đầu đội bóng phố Núi cũng tiết lộ thêm, CLB Mito đã theo đuổi và muốn mua Công Phượng từ đầu năm 2015 nhưng do muốn Công Phượng cùng lứa U19 thi đấu V-League 2015 nên HAGL đã khước từ. Nói về quyết định đồng ý lời đề nghị của CLB Mito, "bầu" Đức cho biết nguyên do đến từ việc Công Phượng bị quá nhiều áp lực, xoi mói từ nhiều phía nên ông muốn Công Phượng vắng bóng trong nước một thời gian, đồng thời đây cũng là cơ hội để tiền đạo xứ Nghệ trau dồi chuyên môn lẫn ứng xử với xã hội.

CLB Mito muốn "mua đứt" Công Phượng trong năm 2016 ảnh 1

Nếu không có thay đổi phút chót, Công Phượng (số 10) sẽ thử sức ở giải hạng 2 Nhật Bản

Để được chính thức khoác áo CLB Mito, ngoài sự đồng ý của CLB chủ quản là HAGL, Công Phượng sẽ phải đáp ứng nhiều quy định khắt khe do ban tổ chức các giải bóng đá nhà nghề Nhật Bản đặt ra như y tế, ngoại ngữ. Tuy nhiên, đây có lẽ không phải vấn đề lớn với một cầu thủ được HLV Graechen đánh giá có tố chất thể lực tốt lứa học viên khóa I HAGL Arsenal, đồng thời có thể giao tiếp tiếng Anh tốt.

CLB Mito muốn "mua đứt" Công Phượng trong năm 2016 ảnh 2

HAGL đưa Công Phượng sang Nhật một phần để tránh môi trường V-League

Quyết định đưa Công Phượng sang Nhật thi đấu của lãnh đạo CLB HAGL nhận được khá nhiều đồng tình từ dư luận. Các ý kiến này cho rằng, môi trường V-League với những hạn chế tồn tại có thể làm cản bước sự phát triển, thậm chí thui chột tài năng của Công Phượng. Một số ý kiến còn "góp ý" đưa nguyên lứa U19+ HAGL cùng xuất ngoại thi đấu. Tuy nhiên, không phải học viên nào của HAGL Arsenal JMG cũng đáp ứng được những đòi hỏi khá khắt khe của bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản. Mặt khác, HAGL cũng cần phải có lực lượng đủ mạnh để thi đấu ở V-League 2016.

Trước Công Phượng, Công Vinh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thử sức tại Nhật. Khi đó, cầu thủ quê Nghệ An đã chơi bóng tại giải J-League 2 trong màu áo CLB Consadole Sapporo. Hy vọng, Công Phượng sẽ để lại nhiều dấu ấn với một năm thử sức ở môi trường bóng đá số 1 châu Á.