CLB Hải Phòng tiếp tục nộp phạt vì cổ động viên đốt pháo sáng

ANTD.VN - Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục phạt CLB Hải Phòng 20 triệu đồng, vì để cổ động viên đốt pháo sáng trong chuyến làm khách trên sân của CLB Than Quảng Ninh.

Hôm nay 20-6, Ban Kỷ luật VFF thông báo các quyết định xử phạt hành vi vi phạm tại vòng 13 V-League, kết thúc cuối tuần qua.

Theo đó, CLB Nam Định bị phạt 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả ném chai nước và đồ vật xuống sân vận động trong trận tiếp CLB SHB Đà Nẵng.

Đồng thời, anh em ông Nguyễn Văn Dũng (HLV trưởng CLB Nam Định) và Nguyễn Văn Sỹ (trợ lý HLV) cùng bị cảnh cáo do phản ứng thái quá với trọng tài ở trận này.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trong chuyến làm khách của Than Quảng Ninh hôm 16-6

Đáng chú ý trong quyết định kỷ luật, CLB Hải Phòng và CLB Than Quảng Ninh cùng bị phạt 20 triệu đồng do để cổ động viên đốt pháo sáng trong sân vận động Cửa Ông, trận Than Quảng Ninh - Hải Phòng hôm 16-6.

Trước đó, VFF đã nhiều lần xử phạt, thậm chí áp mức kịch khung phạt tiền 70 triệu đồng, tuy nhiên vẫn chưa thể chấm dứt nạn pháo sáng từ cổ động viên đất Hải Phòng.

Cũng trong ngày 20-6, Ban Kỷ luật VFF ban hành quyết định phạt 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận đối với HLV Đào Quang Hùng của đội Trẻ SHB Đà Nẵng, do có hành vi thiếu văn hóa với trọng tài trong trận Trẻ Hà Nội - Trẻ SHB Đà Nẵng tại lượt trận thứ 7 giải hạng Nhì quốc gia 2019.