CLB Hải Phòng lại bị phạt kịch khung vì pháo sáng

ANTD.VN - Mức phạt kịch khung - 70 triệu đồng, tiếp tục được Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) áp dụng với CLB Hải Phòng khi đội bóng này tái diễn tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng trên khán đài.

Mới đây, Ban Kỷ luật VFF đã đưa ra tới 6 quyết định kỷ luật vi phạm tại vòng 21 V-League 2018 kết thúc cuối tuần qua, trong đó có tới 5 quyết định liên quan tới pháo sáng.

Cụ thể, CLB Hà Nội bị phạt 30 triệu đồng do để cổ động viên đốt pháo sáng trong trận tiếp SLNA trên sân Hàng Đẫy. Hai quả pháo sáng được cổ động viên Nghệ An đốt lên trong hiệp 1, ngay sau khi thủ môn Vũ Hải (SLNA) đẩy được quả 11m của Oseni bên phía Hà Nội.

Chỉ riêng 21 vòng đấu đã qua, CLB Hải Phòng đã bị phạt 7 lần, tổng tiền 310 triệu đồng

Cũng sau tình huống trên, CLB SLNA bị phạt 20 triệu đồng. Tương tự, CLB Nam Định bị phạt 20 triệu đồng do để cổ động viên đốt pháo sáng trận gặp CLB Khánh Hòa trên sân Thiên Trường.

Đáng chú ý trong quyết định kỷ luật số 424, Ban Kỷ luật VFF phạt CLB Hải Phòng 70 triệu đồng vì có cổ động viên đốt pháo sáng trên khán đài trận làm khách trên sân Cẩm Phả của chủ nhà Than Quảng Ninh (đội cũng bị phạt 20 triệu đồng do không kiểm soát tốt, để cổ động viên Hải Phòng mang pháo sáng vào sân đốt).

Đây là mức phạt kịch khung áp cho hành vi đốt pháo sáng và là lần thứ hai trong mùa 2018 CLB Hải Phòng chịu mức phạt này, sau vòng 17.

Đáng nói là thống kê từ đầu mùa giải đến nay, CLB Hải Phòng đã không dưới 7 lần bị phạt vì cổ động viên đốt pháo sáng, với tổng số tiền 310 triệu đồng.

Có vẻ như, các quy định hiện hành của VFF không đủ sức răn đe, ngăn ngừa hành vi đốt pháo sáng của cổ động viên Hải Phòng.

Nên chăng, cần có một án phạt nghiêm khắc hơn như "treo sân" (buộc CLB Hải Phòng thi đấu trên sân Lạch Tray không có khán giả nhà) mà Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường từng đề cập tới?

 CLB Hải Phòng bị phạt 310 triệu đồng cho 7 trận đốt pháo sáng

Phạt 70 triệu đồng, vòng 21, trận Than Quảng Ninh - Hải Phòng trên sân Cẩm Phả; 70 triệu đồng, vòng 17, trận Hải Phòng - SLNA trên sân Lạch Tray; 60 triệu đồng, vòng 13, trận SLNA - Hải Phòng trên sân Vinh; 20 triệu đồng, vòng 10, trận Hải Phòng - Than Quảng Ninh trên sân Lạch Tray; 50 triệu đồng, vòng 6, trận TP.HCM - Hải Phòng trên sân Thống Nhất; 20 triệu đồng, vòng 3, trận Nam Định - Hải Phòng trên sân Thiên Trường; 20 triệu đồng, vòng 1, trận Hà Nội - Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.