CLB Đà Nẵng đề xuất V-League 2020 chỉ đá 1 lượt, không có đội xuống hạng

ANTD.VN - CLB Đà Nẵng phản đối phương án đá tập trung khu vực miền Bắc mà ban tổ chức giải đưa ra, đồng thời đề xuất V-League 2020 có thể chỉ đá 1 lượt và không có đội xuống hạng.

Sáng nay 31-3, Công ty VPF đã tổ chức họp trực tuyến với đại diện các CLB dự V-League 2020 để bàn giải pháp đối phó diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch VPF Trần Anh Tú, ông Lê Hoài Anh (Tổng thư ký VFF tham gia với tư cách Uỷ viên HĐQT công ty VPF) cùng đại diện 13/14 đội bóng (HAGL không tham dự).

VPF và đại diện 13/14 CLB V-League họp trực tuyến sáng 31-3 (Ảnh: VPF)

Theo báo cáo, hiện có 3 CLB là Hà Nội, TP.HCM, Than Quảng Ninh cho các cầu thủ tạm giải tán và tự luyện tập ở nhà. Các CLB còn lại quản lý cầu thủ tập trung, không cho phép cầu thủ di chuyển, tiếp xúc với bên ngoài.

Về phương án tổ chức giải đấu khi dịch bệnh lắng xuống, VPF đưa ra phương án thi đấu tập trung khu vực tại 7 sân miền Bắc, dự kiến đến hết lượt đi.

Theo VPF, có 8/14 CLB (gồm Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Viettel, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Sài Gòn, TP.HCM) đồng ý với phương án thi đấu tập trung khi được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép tổ chức.

Trong số 6 CLB còn lại, HAGL không nêu ý kiến (do không dự họp), Nam Định đề nghị VPF lập nhiều phương án, đặt các giả thiết giải bắt đầu lại từ tháng 5, 6 hoặc tháng 7; Quảng Nam thì thể hiện quan điểm việc tiếp tục đá hay không sẽ tính tiếp khi các cấp, ngành công bố hết dịch, và trường hợp hết dịch cần ưu tiên các địa phương ít dịch thi đấu trước.

Hai CLB là Bình Dương và Đà Nẵng không đồng ý với phương án thi đấu tập trung của VPF. Trong đó, Đà Nẵng gây chú ý với đề xuất: Nếu trường hợp quỹ thời gian không đủ để thi đấu có thể cho V-League 2020 chỉ đá 1 lượt (thay vì lượt đi/lượt về) và không có đội xuống hạng trong mùa 2020 để giảm bớt áp lực thành tích cũng như tạo điều kiện cho cầu thủ nội được thi đấu nhiều hơn, giúp ích cho ĐTQG.

Việc đề xuất không có đội V-League nào phải xuống hạng mùa này khiến nhiều người băn khoăn, bởi nếu V-League 2021 vẫn giữ nguyên số đội là 14 thì 12 đội đá giải hạng Nhất 2020 sẽ không có đội nào được thăng hạng. Tương tự, suất thăng hạng cho các đội hạng nhì, hạng ba mùa này sẽ giải quyết thế nào, bởi nếu không được thăng hạng thì chẳng lẽ... đá cho vui !? 

Tuy vậy, đây mới chỉ là đề xuất từ phía CLB Đà Nẵng. Và thẩm quyền quyết số đội lên/xuống hạng thuộc về Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết, dựa trên các ý kiến của CLB tại cuộc họp này, VPF sẽ tổng hợp báo cáo VFF.

"Căn cứ và diễn tiến của tình hình dịch bệnh Covid-19, VPF sẽ tính toán và xây dựng nhiều phương án kế hoạch thi đấu cho từng thời điểm. Nếu tình hình dịch được kiểm soát, ngay khi được các cơ quan chức năng cho phép tổ chức, VPF và các CLB sẽ cùng nỗ lực trong việc tìm ra phương án tổ chức tốt nhất để mùa giải 2020 được trở lại, phục vụ người hâm mộ", đại diện VPF cho hay.