CLB chủ quản chỉ ra thách thức cho Alexander Đặng nếu khoác áo ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Bên cạnh sự khác biệt về văn hóa thì thời tiết nắng nóng trên 35 độ C là thách thức với Alexander Đặng, nếu tiền đạo Na Uy gốc Việt này khoác áo đội tuyển Việt Nam thời gian tới.

Tối qua (5-5), HLV Park Hang-seo đã trực tiếp có mặt trên sân bóng đá theo dõi tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng thi đấu trong màu áo CLB Nest Sotra khi làm khách trên sân CLB Sandefjord ở vòng 6 Giải hạng nhất Na Uy.

Đặng có 88 phút trên sân, tuy nhiên màn trình diễn của anh không thật sự nổi bật trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Chung cuộc, CLB Nest Sotra của Đặng thua 1-2 và người ghi bàn thắng duy nhất không phải tiền đạo Việt kiều này mà là cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2, Marcus Mahnert.

CLB Nest Sotra cho rằng khoác áo ĐTQG Việt Nam là cơ hội song cũng thách thức với Alexander Đặng (ảnh chụp màn hình)

Sau trận đấu, trang chủ CLB Nest Sotra đã có bài viết đề cập việc HLV Park Hang-seo "xem giò" Alexander Đặng và phỏng vấn chính cầu thủ đội nhà. 

"Ông Park cùng đại diện VFF đã đi chặng đường dài đến đây và chúng tôi có cuộc trò chuyện vào tối 5-5 về việc khoác áo ĐTQG Việt Nam. Nếu tôi có được cơ hội này, đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời", Đặng chia sẻ.

Cũng theo bài viết, Việt Nam là đất nước rất hâm mộ bóng đá, với hơn 95 triệu dân. Tháng 6 tới, ĐT Việt Nam sẽ tập trung để đá giải giao hữu tại King's Cup và tháng 9 bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

"Đây là cơ hội tuyệt vời cho Alexander Đặng song đi kèm là những thách thức đến từ khác biệt về văn hóa (Đặng sinh ra, lớn lên tại Na Uy, mới chỉ 1 lần về Việt Nam) và đặc biệt là thời tiết nắng nóng trên 35 độ C vào mùa hè", CLB chủ quản của Alexander Đặng lưu ý.

CLB Nest Sotra cho biết vướng mắc lớn lúc này là Alexander Đặng chưa có quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên đội bóng này bày tỏ ủng hộ và lấy làm tự hào nếu Đặng được khoác áo ĐTQG Việt Nam thời gian tới.

Theo kế hoạch, sau khi dự khán giải hạng nhất Na Uy, HLV Park Hang-seo cùng đại diện VFF sẽ gặp trực tiếp Đặng và gia đình để bàn bạc. Nếu mọi việc thuận lợi, sau khi về Việt Nam vào ngày 7-5, VFF sẽ tiến hành các bước để đề nghị sớm nhập tịch cho tiền đạo 29 tuổi cao 1m85 này.