Chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 25-7: Sếp M.U bỏ du đấu cùng đội để chốt thương vụ Harry Maguire và Sean Longstaff

ANTD.VN - Ed Woodward bỏ du đấu để chốt thương vụ Harry Maguire và Sean Longstaff; Chelsea trói thành công chân sao trẻ; MU ra tối hậu thư cho Inter; Bayern sẽ không để Alaba ra đi; Everton tranh giành Zaha với Arsenal...là những tin chính trong bản tin chuyển nhượng hôm nay, 25-7-2019.

Ed Woodward bỏ du đấu để chốt Harry Maguire và Sean Longstaff

Chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 25-7: Sếp M.U bỏ du đấu cùng đội để chốt thương vụ Harry Maguire và Sean Longstaff ảnh 1

Phó chủ tịch Ed Woodward của MU được cho là đang cố gắng hoàn thiện nốt 2 bản hợp đồng sắp tới với Harry Maguire và Sean Longstaff

Phó chủ tịch Manchester United là Ed Woodward lần đầu tiên kể từ năm 2013 không góp mặt trong chuyến du dấu hè trước mùa giải của Quỷ đỏ. Nhiều thông tin cho rằng lí do ông ở lại Anh mà không đi cùng đội bóng là để chuẩn bị chốt hợp đồng 2 thương vụ rất đáng mong chờ của MU đó là Harry Maguire từ Leicester và Sean Longstaff từ Newcastle.

Cho tới lúc này, nửa đỏ thành Man mới có được 2 bản hợp đồng cho mùa giải mới, đó là hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka và tiền vệ Daniel James. Thị trường chuyển nhượng Anh 2019 sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 8-8 tới đây, vì vậy nên MU phải gấp rút hoàn tất chiến dịch chuyển nhượng để phục vụ cho mùa giải mới.

Cái giá 80 triệu bảng mà Leicester dành cho Harry Maguire có lẽ là cản trở duy nhất của thương vụ này. MU đã 2 lần ra giá hỏi mua Maguire nhưng đều bị Leicester từ chối vì mức giá đưa ra thấp hơn so với những gì Bầy cáo mong muốn.

Còn về Sean Longstaff, Chích chòe đòi 50 triệu bảng cho cầu thủ này, thế nhưng Ed Woodward có lẽ chỉ định giá 20 triệu bảng, thời gian tới MU sẽ đẩy giá hỏi mua lên nhưng sẽ không tăng quá nhiều.

Chelsea thành công giữ chân sao trẻ

Chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 25-7: Sếp M.U bỏ du đấu cùng đội để chốt thương vụ Harry Maguire và Sean Longstaff ảnh 2

Giữ được Hudson-Odoi ở lại là thành công đầu tiên của HLV Lampard sau khi chính thức dẫn dắt Chelsea

Sau những nỗ lực thuyết phục không biết mệt mỏi của HLV Frank Lampard, cuối cùng thì tài năng trẻ Callum Hudson-Odoi cũng đã đồng ý ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Chelsea với mức lương 100.000 bảng/tuần. Đây có lẽ là thành công đầu tiên trên cương vị làm HLV của Lampard khi quay trở lại sân Stamford Bridge. 

Hudson-Odoi đã quá nhiều lần đòi ra đi vì không được thi đấu nhiều tại EPL để được thể hiện khả năng của mình. Rất nhiều ông lớn của bóng đá Châu Âu cũng đã nhảy vào cuộc đua để giành cầu thủ này, đặc biệt là Bayern Munich. 

Đầu năm nay, Hùm xám đã gửi lời đề nghị có trị giá 35 triệu bảng để hỏi mua Hudson-Odoi. Năm ngoái thì Bayern cũng trả 22 triệu bảng để hỏi mua cầu thủ này với Chelsea và cả 2 lần BLĐ Chelsea đều từ chối.

MU ra tối hậu thư cho Inter

Chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 25-7: Sếp M.U bỏ du đấu cùng đội để chốt thương vụ Harry Maguire và Sean Longstaff ảnh 3

MU đang rất muốn bán Lukaku thật nhanh để sắm những chân sút khác phù hợp hơn với lối chơi của đội bóng 

Tờ Mirror cho hay, 1 tuần là thời hạn mà MU đưa ra cho Inter để đáp ứng yêu cầu 75 triệu bảng cho tiền đạo người Bỉ này. Đây có lẽ là cái giá mà Inter rất khó để chấp nhận vì nó quá cao so với 54 triệu bảng mà Nerazzurri đưa ra. Trong lần thứ 2, Inter muốn mượn Lukaku trong vòng 2 năm đi kèm là điều khoản mua đứt, và ở cả 2 lần đều bị MU từ chối.

Sở dĩ MU nóng lòng như vậy bởi sắp đến thời hạn 8-8, khi mà thị trường chuyển nhượng Anh đóng cửa mà Quỷ đỏ vẫn chưa chiêu mộ chân sút khác thay thế thì sẽ gặp khó trong vấn đề lực lượng ở mùa giải sau. Trong khoảng thời gian khoác áo MU, Lukaku đã có 42 bàn thắng trong 96 trận được ra sân thi đấu.

Bayern sẽ không để Alaba ra đi

Chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 25-7: Sếp M.U bỏ du đấu cùng đội để chốt thương vụ Harry Maguire và Sean Longstaff ảnh 4

Bayern đang tìm mọi cách để trói chân Alaba trước sự chèo kéo của Barca và Real

BLĐ Bayern khẳng định sẽ tìm mọi cách để giữ chân hậu vệ ngôi sao người Áo David Alaba trước khi mùa giải mới bắt đầu, bất chấp sự quan tâm nhiệt tình từ phía Barca. "Kì phùng địch thủ" của Barca là Real cũng sẵn sàng ra giá 70 triệu euro để mang về hậu vệ cánh kiêm tiền vệ chất lượng này.

Sau khi tân binh Lucas Hernandez về sân Allianz Arena, vị trí của Alaba đã bị đe dọa nghiêm trọng. Cảm nhận được điều này, chính Alaba cũng bóng gió muốn ra đi để tìm thử thách ở CLB mới. 

Everton tranh giành Zaha với Arsenal

Chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 25-7: Sếp M.U bỏ du đấu cùng đội để chốt thương vụ Harry Maguire và Sean Longstaff ảnh 5

Everton mới đây cũng nhảy vào cuộc đua giành chữ kí của Zaha với Pháo thủ

Theo nguồn tin của Sky thì mới đây, Everton cũng chính thức nhảy vào cuộc đua giành chữ kí của tiền vệ Wilfried Zaha với Arsenal. Theo giới truyền thông anh, Pháo thủ đã đặt ra lời đề nghị 40 triệu bảng cho Crystal Palace và dĩ nhên là bị từ chối thẳng thừng, đội chủ sân Selhurst Park muốn 80 triệu bảng cho cầu thủ ngôi sao số 1 của họ. 

Mọi chuyện bây giờ ngày càng trở nên khó khăn hơn với Arsenal khi mà Everton chính thức nhảy vào cuộc và sẵn sàng trả giá cao hơn để có được tiền vệ này. Crystal Palace cũng vô cùng hứng thú với lời đề nghị cho mượn tài năng trẻ Reiss Nelson của Arsenal nhưng với cái giá mà đội chủ sân Emirastes đưa ra thì thực sự còn cách quá xa vời với ngôi sao người Bờ Biển Ngà này.