Chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 17-7: Arsenal trả 40 triệu euro mua Everton Soares

ANTD.VN - Arsenal đồng ý trả 40 triệu euro mua Everton; MU bị giật mất hàng ngon; Xong vụ Juventus mua De Ligt; Tương lai của De Gea đã được chốt; Everton sở hữu cầu thủ Man City... là những tin chính trong bản tin chuyển nhượng hôm nay 15-7-2019.

Arsenal đồng ý trả 40 triệu euro mua Everton

Chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 17-7: Arsenal trả 40 triệu euro mua Everton Soares ảnh 1

Arsenal đồng ý trả 40 triệu euro để có Everton Soares

Sau 3 năm không được dự Champions League, Arsenal gặp khó khăn tài chính và chỉ có ngân quỹ 45 triệu bảng để mua sắm hè này.

HLV Unai Emery muốn tuyển thêm một tiền đạo cánh để tăng cường sức mạnh hàng công. Wilfried Zaha là mục tiêu số một nhưng phí chuyển nhượng quá cao, khoảng 80 triệu bảng.

Ngay sau Copa America, Pháo thủ thành London đã liên hệ với Everton Soares. Chân sút 23 tuổi vừa tỏa sáng tại giải đấu quê nhà với 3 pha lập công giúp Brazil đăng quang.

Nguồn tin từ nhà báo Emanuele Guilanelli cho hay, Arsenal đồng ý trả trước Gremio 28 triệu euro. Cộng thêm khoản phụ phí, số tiền chuyển nhượng Everton sẽ tăng lên 40 triệu euro.

Tân GĐKT của Arsenal, ông Edu đã từng là một quan chức trong LĐBĐ Brazil. Hơn nữa, mối quan hệ của ông với các CLB tại quê nhà và các cầu thủ đồng hương là vô cùng mật thiết. Nhờ đó, đội bóng thành London đang có chút ưu thế trong thương vụ này.

Với phát ngôn mới nhất, Everton đã ngỏ ý sẵn sàng rời Brazil để đi tìm thử thách mới. Arsenal cần dốc hết hầu bao và nhanh chân mang về ngôi sao trẻ chất lượng này.

MU bị giật mất hàng ngon

Chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 17-7: Arsenal trả 40 triệu euro mua Everton Soares ảnh 2

West Ham đã có được tiền đạo Sebastien Haller, mục tiêu mà MU cũng nhắm tới

West Ham vừa đồng ý mua tiền đạo Sebastien Haller của Frankfurt với mức phí kỷ lục 42,5 triệu bảng. Haller cũng là mục tiêu theo đuổi của Man United, hôm nay cầu thủ 25 tuổi người Pháp này sẽ tới West Ham để kiểm tra y tế.

Tới Frankfurt vào mùa hè 2017, Haller nhanh chóng chiếm suất đá chính trong đội hình Frankfurt. Hutter không quá lời hay lên gân cường điều về năng lực của Haller bởi thực chất, tiền đạo sinh năm 1994 không hề kém cạnh Jovic. Mùa trước, anh ghi 20 bàn sau 41 trận trên mọi mặt trận, kém Jovic 7 bàn nhưng lại đá ít hơn 7 trận. 

Ở nhiều phương diện khác, Haller thậm chí còn nhỉnh hơn Jovic, thể hiện rõ qua sức bền trong cả chặng đường dài. Tại Bundesliga 2018/19, Haller nổ súng trong 13 trận (15 bàn) còn 17 pha lập công của Jovic được thực hiện gói gọn trong 11 trận, bao gồm 5 bàn trong chiến thắng 7-1 trước Duesseldorf. Có 16 vòng đấu tại Bundesliga, Haller không tìm được mảnh lưới đối phương trong khi con số này của Jovic lên tới 21. Tình trạng “no dồn đói góp” là điểm yếu cố hữu của Jovic và ngược lại, Haller tuy không sắm vai chủ công nhưng duy trì tính ổn định tốt hơn. 

Đóng góp của Haller tới lối chơi chung của toàn đội cũng rõ nét hơn Jovic. Thật khó tin khi cầu thủ cao tới 1m90 này có 9 lần dọn cỗ trong đồng đội, nhiều hơn Jovic 3 đường kiến tạo. Nghĩa là trung bình mỗi trận, Haller in dấu giày trong 0,83 bàn của Frankfurt, vượt trội so với thống kê 0,72 bàn/trận của Jovic. Ở mùa giải chuyên nghiệp bóng đá Đức, chỉ có 4 cầu thủ đóng góp nhiều hơn Haller trên mặt trận tấn công, lần lượt là Kevin Volland (14 bàn, 12 kiến tạo), Marco Reus (17 bàn, 11 kiến tạo), Jadon Sancho (10 bàn, 14 kiến tạo) và Robert Lewandowski (22 bàn, 10 kiến tạo). 

Xong vụ Juventus mua De Ligt

Chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 17-7: Arsenal trả 40 triệu euro mua Everton Soares ảnh 3

Juventus đã đồng ý chi ra 67,5 triệu bảng để có được De Ligt

Theo Sky Italia, Juventus đã đồng ý chi ra 67,5 triệu bảng (70 triệu euro) mà Ajax Amsterdam yêu cầu cho trung vệ đội trưởng Matthjis De Ligt. Cầu thủ 19 tuổi sẽ tới Torino kiểm tra y tế vào thứ Tư này.

Về phần De Ligt, anh sẽ ký vào bản hợp đồng 5 năm, có kèm phí giải phóng 150 triệu euro. Theo lời chia sẻ của người đại diện Raiola, De Ligt đồng ý các điều khoản cá nhân với Juventus trước đó một tuần. Ngay từ đầu, De Ligt đã xác định chọn Juventus làm bến đỗ mới vì tham vọng của “Lão phu nhân”.

Với việc Juventus cởi nút thắt cuối cùng, thương vụ De Ligt đã đi đến hồi kết sau quãng thời gian dài khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ban đầu có tin Barcelona và Man United cạnh tranh nhau vì De Ligt, sau đó đến lượt PSG gia nhập cuộc đua, và Juventus là đội giành phần thắng.

Tương lai của De Gea đã được chốt

Chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 17-7: Arsenal trả 40 triệu euro mua Everton Soares ảnh 4

De Gea đã cam kết sẽ gia hạn hợp đồng 5 năm với Man Utd

Theo thông tin từ Daily Mail, De Gea đã cam kết sẽ gia hạn hợp đồng với Man Utd. Cũng theo nguồn tin này, thủ môn người Tây Ban Nha sẽ ký hợp đồng mới với “Quỷ đỏ” sau khi kết thúc chuyến du đấu Hè 2019. Được biết, De Gea sẽ hưởng lương 375.000 bảng/tuần ở bản hợp đồng mới. Đây là mức lương cao nhất thế giới dành cho một thủ môn.

Trước đó, nhiều dấu hỏi đặt ra về tương lai thủ môn Tây Ban Nha khi anh bước vào năm cuối hợp đồng, có thể rời Old Trafford hè tới theo dạng chuyển nhượng tự do.

MU mở cuộc thương lượng với đại diện De Gea - ban đầu "siêu cò" Jorge Mendes đòi mức lương cho thân chủ tương đương Alexis Sanchez (khoảng hơn 500.000 bảng/tuần).

Lãnh đạo Quỷ đỏ cương quyết không đồng ý, khiến cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng. Rốt cuộc, thủ thành 28 tuổi cũng chịu nhún nhường, chấp nhận ở lại phục vụ MU kèm theo đó là giao kèo 5 năm.

Đây là khoản thù lao cao nhất dành cho một thủ môn trong làng túc cầu hiện đại. De Gea cũng vươn lên trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai tại Old Trafford, chỉ sau Alexis Sanchez.

Người gác đền Tây Ban Nha sẽ chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới ngay sau khi MU trở về từ chuyến du đấu Australia và châu Á.

Everton sở hữu cầu thủ Man City

Chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 17-7: Arsenal trả 40 triệu euro mua Everton Soares ảnh 5

Fabian Delph chính thức gia nhập Everton từ Manchester City

Fabian Delph chính thức gia nhập Everton từ Manchester City với giá 10 triệu bảng. Cầu thủ người Anh từng được HLV Pep Guardiola tin dùng ở vị trí chạy cánh trái trong thời gian Benjamin Mendy chấn thương. Ngoài vị trí hậu vệ cánh, Delph có thể chơi tốt khi được đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự.

Mùa giải vừa qua Fabian Delph đã không còn đóng góp quá nhiều vào lối chơi của Man City. Ngôi sao sinh năm 1989 không cạnh tranh được vị trí tiền vệ phòng ngự với Fernandinho và Gundogan, ở vị trí hậu vệ trái anh cũng xếp sau Mendy và Oleksandr Zinchenko.

Fabian Delph dù không được trọng dụng ở Man City, song tài năng vẫn được đánh giá khá cao. Anh sẽ là sự bổ sung chất lượng cho Everton. Với việc có thể đá hậu vệ biên và tiền vệ trung tâm, Delph có cơ hội được sửu dụng thường xuyên trong màu áo đội chủ sân Goodison Park.

Everton đang cho thấy tham vọng cực lớn ở mùa giải tới. Đội bóng thành phố Cảng đã mua đứt Andre Gomes từ Barca, họ đang lên kế hoạch đưa về Malcom cũng của Barca và Nicolas Pepe của Lille.