Giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ nhất – Cúp Bia Hà Nội:

Chuyên nghiệp hóa bóng đá phong trào

ANTĐ - Lần đầu tiên, sân chơi bóng đá phong trào ở Thủ đô được chuyên nghiệp hóa, với một giải đấu quy mô, quy tụ 12 đội bóng với những cầu thủ chất lượng nhất tham gia tranh tài.

Chuyên nghiệp hóa bóng đá phong trào ảnh 1
Lễ ra mắt Giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ nhất thu hút sự chú ý đặc biệt

Chuyên nghiệp hóa bóng đá phong trào, chuyện dường như chỉ có trong ước mơ của những đôi chân “phủi” bay bổng giờ đã trở thành sự thực. Hôm qua, Giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ nhất – Cúp Bia Hà Nội (Hà Nội Premier League Season 1, viết tắt là HPL-S1), giải đấu của những đội bóng phong trào hàng đầu ở Hà Nội đã chính thức được giới thiệu với những người yêu bóng đá Thủ đô nói chung, và những người mê bóng đá “phủi” nói riêng. Giải đấu đặc biệt này do VietFootball   tổ chức, và được hỗ trợ bởi Sở VH-TT&DL Hà Nội, LĐBĐ Việt Nam, LĐBĐ Hà Nội, CLB HN.T&T và đông đảo các nhà tài trợ. 

Cũng giống như nhiều giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu khác trong hệ thống thi đấu của VFF, HPL-S1 được tổ chức theo thể thức League (thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm). 12 đội bóng (chơi theo luật bóng đá 7 người), gồm: FC Trà Dilmah, FC Top Group, FC Thăng Long, FC Thành Đồng, FC MV, FC Triều Khúc, FC Hanel, FC Cường Quốc, FC Coca, FC An Dương, FC SHB và FC Xuân Đỉnh đều là những cái tên đình đám và quen thuộc trên các sân “phủi” ở khắp nội ngoại thành Hà Nội, sẽ thi đấu trong bầu không khí thực sự chuyên nghiệp, khi sau 11 vòng đấu, 2 đội xếp cuối bảng sẽ phải xuống hạng. Điều này sẽ khiến cho tính cạnh tranh và hấp dẫn của giải được đẩy lên đỉnh điểm. Bắt đầu từ mùa 2014, sẽ có giải Hạng nhất Hà Nội với sự có mặt của 10 đội bóng mới và 2 đội xuống hạng của HPL mùa 2013. BTC hy vọng HPL mùa giải đầu tiên sẽ là khởi đầu cho Hệ thống các giải League phân thành nhiều hạng đấu tại Hà Nội rồi sau đó mở rộng khắp cả nước.

Với ý nguyện thông qua giải đấu này để đưa bóng đá phong trào lên một tầm cao mới, bằng cách khai thác tiềm năng (kinh nghiệm, chuyên môn, kinh tế...) từ mọi nguồn lực xã hội, đơn vị tổ chức VietFootball đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các đội bóng cũng như nhiều đơn vị tài trợ. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang tìm cách thoát ra khỏi khủng hoảng như hiện nay, sự xuất hiện của HPL-S1 không những là một làn gió tươi mới mát lành, mà còn là một cơn lốc sảng khoái đam mê thổi vào các sân bóng “phủi”, nơi vốn chiếm trọn vẹn tình yêu của đại bộ phận người hâm mộ bóng đá Thủ đô.

Với khẩu hiệu kép ấn tượng “Chơi có ý thức – Chơi để tận hưởng”, HPL-S1 được kỳ vọng sẽ trở thành những viên gạch đầu tiên đưa bóng đá phong trào Hà Nội sang một trang mới, góp phần xã hội hóa bóng đá sâu rộng hơn nữa, để nó thực sự trở thành một sân chơi thú vị và cuốn hút đối với những ai đến với trái bóng tròn với mục đích tận hưởng niềm vui bất tận.

Ông Lê Thế Thọ - Phó chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, nguyên Phó chủ tịch VFF:“Bóng đá muốn phát triển thì phải đi từ phong trào”

Tôi cảm thấy rất bất ngờ khi được nghe về ý tưởng tổ chức giải này, và khi đó, tôi hoàn toàn ủng hộ cả hai tay. Bóng đá ở đâu cũng vậy thôi, muốn phát triển mạnh mẽ thì phải đi lên từ phong trào. Trước khi có giải chuyên nghiệp thì hầu hết những tên tuổi của bóng đá Việt Nam đều quen mặt với các sân “phủi” như thế. Đây sẽ là một sân chơi tuyệt vời, là điểm hẹn của đam mê và tôi nghĩ nó sẽ thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Đầy ắp ngôi sao nổi tiếng

Do Điều lệ giải cho phép đăng ký cả cầu thủ chuyên nghiệp nên HPL-S1 quy tụ rất nhiều gương mặt vốn rất quen thuộc, trong đó đặc biệt phải kể tới tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương, cựu tiền đạo CAHN Tuấn Thành, cựu tiền đạo Thể Công - Đặng Phương Nam, diễn viên hài kiêm MC Thành Trung hay cựu đội trưởng ĐT Futsal Việt Nam - Tuấn Tú… cùng với những cầu thủ tài năng của bóng đá “phủi” Hà Nội được kỳ vọng sẽ mang lại những trận đấu đáng xem. Giải sẽ diễn ra chiều chủ nhật hàng tuần từ ngày 5-5 đến 21-7 tại sân cỏ nhân tạo tiêu chuẩn FIFA thuộc Trung tâm đào tạo CLB bóng đá Hà Nội (Mỹ Đình, Từ Liêm).