Chuyên gia người Nhật rời ghế trưởng giải V-League

ANTĐ - Được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo của giải đấu lớn nhất Việt Nam, thế nhưng chuyên gia Nhật Bản, Tanaka Koji để lại dấu ấn khá mờ nhạt ở mùa giải 2014 và rút lui khỏi ghế trưởng giải V-League 2015.

Đại hội cổ đông Công ty VPF diễn ra hôm nay 27-12 tại TP.HCM đã thông tin tới các thành viên về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng phòng tổ chức thi đấu VFF và VPF, đảm nhiệm cương vị Trưởng ban tổ chức V-League, Giải bóng đá hạng nhất và Cúp quốc gia trong năm 2015  thay cho ông Tanaka Koji (chuyên gia Nhật Bản).

Trong suốt một mùa giải đương nhiệm vừa qua, dấu ấn của trưởng giải Koji khá mờ nhạt dù chuyên gia người Nhật vẫn xuất hiện đều đặn dự khán các trận đấu nóng bỏng của giải. Ngoài việc đưa ra thống kê cầu thủ V-League chỉ chạy 5,6km/trận, thấp hơn con số 8-10km/trận của các giải bóng đá chuyên nghiệp khác, ông Koji ít khi đưa ra những quan điểm xung quanh các vụ việc nóng của V-League. Các việc “bếp núc” của giải đấu gần như vẫn do các trợ ý người Việt lo và sự hiện diện của ông Koji có chăng chỉ là những chữ ký trong các văn bản.

Khó trách ông Koji bởi thời gian ngắn ngủi làm quen không đủ để một người chân ướt chân ráo như ông cải tổ V-League ngay trong mùa đầu tiên nhậm chức trưởng giải. Nhiều người chờ đợi một bước đột phá từ chuyên gia người Nhật này ở mùa giải 2015. Thế nhưng sự chờ đợi này trở nên vô vọng khi ông Koji thôi chức trưởng giải. Theo tìm hiểu, việc ông Koji thôi trưởng giải cũng như việc ông này có hay không sang làm Giám đốc kỹ thuật cho VFF còn tùy thuộc vào phía LĐBĐ Nhật Bản – nơi đã tiến cử ông Koji với LĐBĐ Việt Nam và Công ty VPF.

Chuyên gia Tanaka Koji bỏ dở sứ mệnh để nhường ghế trưởng giải cho Trưởng phòng tổ chức thi đấu VFF Nguyễn Minh Ngọc (ảnh nhỏ)
 

“Đứng mũi chịu sào” V-League 2015 sẽ là tân trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc. Ông Ngọc từng nhiều năm làm công tác thi đấu ở VFF, cũng là người có kinh nghiệm và phần nào trải nghiệm việc điều hành giải ở cương vị Phó BTC trong mùa 2014. Thế nhưng ở trọng trách trưởng giải V-League 2015 đòi hỏi tân trưởng giải trẻ tuổi này phải đối mặt và vượt qua nhiều thách thức của giải đấu, lẫn việc đối mặt sức ép từ dư luận, truyền thông và từ các CLB. Tuy vậy, ở góc nhìn khác, việc bổ nhiệm một trưởng giải trẻ tuổi cũng đáng để người hâm mộ chờ đợi vào một làn gió mới từ công tác điều hành V-League.

Liên quan đến giải đấu, ngày 30-12 tới tại Hà Nội, Công ty VPF sẽ tổ chức lễ công bố nhà tài trợ mới sau khi Eximbank rút lui từ mùa 2014. Theo tìm hiểu, Toyota sẽ là nhà tài trợ chính cho V-League 2015 với số tiền khoảng 40 tỷ đồng/mùa.