"Chúng tôi sẽ buộc Ronaldo phải câm lặng"

ANTD.VN - Trước trận đấu ở vòng 1/8 rạng sáng mai (1-7), HLV Oscar Tabarez của Uruguay tự tin tuyên bố đã có cách để khóa chặt "ngòi nổ" số 1 Cristiano Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha.

Uruguay là đội bóng duy nhất cho đến lúc này của World Cup 2018 chưa để thủng lưới lần nào (ghi 5 bàn). Hàng phòng ngự trong tay HLV Oscar Tabarez được chỉ huy bởi trung vệ giàu kinh nghiệm Diego Godin và một Jose Gimenez trẻ trung, mạnh mẽ, luôn như một bức tường thép dựng trước khung thành.

Godin (ảnh nhỏ) đã quá quen với việc vô hiệu hóa Ronaldo

Đó chính là điểm tựa để người Uruguay tin rằng đêm nay, họ sẽ vô hiệu hóa được Ronaldo, người đang có 4 pha lập công sau ba trận. HLV Tabarez nói: "Ronaldo là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, không phải nghi ngờ gì về điều đó nữa. Cậu ấy là thủ lĩnh của đội tuyển Bồ Đào Nha ở cả khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần".

"Chúng tôi hiểu đối mặt với Ronaldo sẽ là một thách thức lớn. Nhưng tôi cũng tin rằng với kinh nghiệm nhiều lần đối mặt, Godin sẽ biết cách để vô hiệu hóa Ronaldo một lần nữa. Hàng thủ của chúng tôi biết làm thế nào để hạn chế tối đa sự nguy hiểm của chân sút này", chiến lược gia 71 tuổi thêm vào.

Trong các trận derby Madrid giữa Real và Atletico, Ronaldo đã ghi 22 bàn ở 31 trận, tuy nhiên, Godin cũng chẳng kém cạnh khi ngăn CR7 chọc thủng lưới ở 13/21 lần đối mặt.

HLV Oscar Tabarez

Nói về khả năng đi tiếp của Uruguay, ông Tabarez cho biết: "Đã vào đến đây, đội nào cũng có cơ hội của riêng mình và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau 12 năm. Trong 3 trận vừa qua, Uruguay đã cho thấy những gì chúng tôi có thể làm được. Đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi sẽ chờ xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn là bạn sẽ không thể chiến thắng nếu bạn mất đi sự trung cao độ”. 

Dù đã nhiều lần dự World Cup, nhưng đây mới là lần đầu tiên, Bồ Đào Nha và Uruguay chạm trán nhau ở sân chơi này.