Chưa tập trung SEA Games, U22 Việt Nam đã tổn thất hàng thủ

ANTD.VN - CLB HAGL đã gửi thông báo tới HLV Hữu Thắng về việc cho A Hoàng thôi tập trung U22 Việt Nam ngày 3-7 tới do dính chấn thương nặng ở vòng 15 V-League vừa qua. Hậu vệ khác là Trần Đình Khương (Khánh Hòa) có nguy cơ tương tự.

Trong trận gặp Cần Thơ hôm 28-6 vừa qua, A Hoàng phải rời sân bằng cáng sau pha vào bóng với Văn Quân của đội bạn. 

Sau trận, A Hoàng được đưa lên bệnh viện tại TP.HCM thăm khám. "Chấn thương gối của A Hoàng nặng hơn rất nhiều so với chuẩn đoán ban đầu. Đầu gối phải của A Hoàng đã sưng to, khả năng phải nghỉ thi đấu khoảng 2-3 tháng", đại diện đội HAGL thông tin.

A Hoàng dính chấn thương gối khá nặng sau pha va chạm vòng 15 V-League 2017

Cũng sau vòng đấu 15, một tuyển thủ khác nguy cơ không thể lên tập trung là Đình Khương. Hậu vệ đang khoác áo Khánh Hòa đã bị đau sau một pha tiếp đất ở cuối trận gặp Than Quảng Ninh.

Chia sẻ trên tài khoản facebook cá nhân, Đình Khương cho biết anh bị rách dây chằng và phải nghỉ thi đấu khoảng 4-5 tuần.

Với tình hình chấn thương hiện tại, cả A Hoàng và Đình Khương không thể tham dự vòng loại U23 châu Á, diễn ra từ ngày 19-7 đến 23-7.

Chấn thương hiện tại khiến cả A Hoàng (trái) và Đình Khương mất cơ hội dự SEA Games 29

Đợt tập trung này ngoài mục đích thi đấu vòng loại châu Á là là quãng thời gian đặc biệt quan trọng để thầy trò HLV Hữu Thắng rèn giũa cho SEA Games 29, sẽ khởi tranh từ 19-8 tới.

Với việc phải chữa trị chấn thương và ngay cả khi chữa dứt điểm chấn thương sau vòng loại châu Á thì quãng thời gian ít ỏi còn lại khó có thể giúp A Hoàng và Đình Khương lấy lại phong độ tốt nhất. Vì vậy, gần như 2 hậu vệ này sẽ phải chia tay đấu trường SEA Games ngay từ bây giờ.

Nếu điều này thành hiện thực sẽ là tổn thất lớn với U22 Việt Nam trong hành trình đi "săn" HCV SEA Games khi hiện tại chỉ còn 26/28 tuyển thủ có thể góp mặt ở đợt tập trung ngày 3-7 tới. Nhiều khả năng HLV Hữu Thắng sẽ phải triệu tập bổ sung.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam tập trung tại Hà Nội tới 14-7 di chuyển vào TP.HCM chuẩn bị đá 3 trận vòng loại U23 châu Á 2018, sau đó trở lại Hà Nội sẵn sàng giao hữu đội Các ngôi sao châu Á ngày 29-7 và ngày 31-7 di chuyển sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 29.

Danh sách tập trung U22 Việt Nam công bố ngày 27-6:

Thủ môn (4): Bùi Tiến Dũng, Phí Minh Long, Lê Văn Trường, Đỗ Sỹ Huy

Hậu vệ (10): Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Khương, Huỳnh Tấn Sinh, Vũ Văn Thanh, Đoàn Văn Hậu, A Hoàng, Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh.

Tiền vệ (10): Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Đỗ Duy Mạnh, Trần Hữu Đông Triều, Phạm Đức Huy, Nguyễn Văn Toàn, Lâm Ti Phông, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Anh Tài.

Tiền đạo (4): Nguyễn Công Phượng, Hà Đức Chinh, Hồ Tuấn Tài, Lê Thanh Bình