Chưa phát hiện bán độ ở V-League 2016

ANTĐ - “Sau mỗi vòng đấu, Công ty Sportradar lại gửi báo cáo phân tích các trận đấu cho ban tổ chức giải. Một số trường hợp có biểu hiện bất thường trên “sàn” cá độ quốc tế nhưng hiện vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu cá độ nào ở 6 vòng vừa qua của V-League 2016”, Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng thông tin với phóng viên ANTĐ.

Chưa phát hiện bán độ ở V-League 2016 ảnh 1Chưa phát hiện trận đấu nào ở V-League 2016 có dấu hiệu tiêu cực
Ảnh: BẢO LÂM

Hậu vệ Mạnh Hùng: “Tôi không bán độ”

Cụm từ “bán độ”, “dàn xếp tỷ số trận đấu” vừa được nhắc lại khá nhiều sau khi trận Than Quảng Ninh - SLNA ở vòng 6    V-League 2016 kết thúc. Hậu vệ Phạm Mạnh Hùng là cái tên bị đặt dấu hỏi lớn nhất khi mắc 2 lỗi nghiêm trọng dẫn đến trận thua 1-3 của đội nhà trên sân Cẩm Phả - nơi từng chứng kiến 6 cầu thủ Đồng Nai bán độ ở mùa 2014. Trước những lời dị nghị ngày một nhiều, trong đó đến cả từ các cổ động viên xứ Nghệ, Mạnh Hùng đã lên tiếng.

Theo hậu vệ 23 tuổi, những ngày qua anh cảm thấy rất chạnh lòng và áp lực trước những ý kiến trái chiều xung quanh sự sa sút phong độ của bản thân. “Ý kiến của mọi người, tôi cần phải tôn trọng nhưng tôi xin khẳng định một điều: Từ khi bắt đầu chơi bóng cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm và hoàn toàn trong sạch”, Mạnh Hùng nói. “Bằng danh dự cá nhân, tôi có thể khẳng định chưa bao giờ dám đụng đến những đồng tiền không trong sạch. Tôi sống bằng thành quả do mồ hôi, công sức lao động của mình. Dù nghèo hay giàu thì tôi tự tin rằng những đồng lương tôi kiếm được là xứng đáng”.

Giải thích về những sai lầm mắc phải từ đầu giải, đặc biệt trong trận thua trên sân Cẩm Phả, hậu vệ trụ cột của U23 Việt Nam nói: “Do đội bóng gặp khó khăn về mặt lực lượng, tôi được ban huấn luyện xếp đá ở vị trí hậu vệ biên nên ít nhiều đã không phát huy được khả năng của mình (sở trường của Mạnh Hùng là chơi trung vệ - PV). Tôi cũng cảm nhận được rõ là phong độ đã sa sút”. 

“Có biểu hiện bất thường nhưng không tiêu cực”

Đó là kết luận của Sportradar - đơn vị được Công ty VPF thuê để giám sát cá độ, bán độ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2016 - xung quanh 6 vòng đấu vừa qua. Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết: “Hàng tuần, sau mỗi vòng đấu, Sportradar đều gửi báo cáo chi tiết đánh giá, kết luận của họ về các trận đấu ở V-League 2016. Qua theo dõi, Sportradar cho biết ở một số trận, tỷ lệ cá cược trên các trang cá độ quốc tế thuộc sự giám sát của họ có những biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, Sportradar đánh giá đó chỉ là ngẫu nhiên, có thể những thông tin khách quan từ báo chí hoặc giới chuyên môn tác động tới quyết định của người cá độ. Còn lại nhìn chung tất cả các trận đấu đều bình thường, không có bất cứ dấu hiệu tiêu cực nào”.

Dưới góc nhìn người quan sát, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh - cựu HLV SLNA, người từng có hơn 50 năm lăn lộn trong làng bóng Việt cho rằng chuyện mua - bán độ từ lâu đã trở thành thực trạng nhức nhối của V-League. Ông nói: “Ở mỗi thời mỗi khác, ngày nay với sự phát triển của khoa học, công nghệ, mua bán độ diễn ra dưới hình thức tinh vi hơn rất nhiều, đôi khi chỉ là “biếu không” đối phương một quả phạt góc, pha ném biên... Không ai dám nói sẽ xóa sạch được tiêu cực trong bóng đá, vì nó gần như song hành cùng bóng đá. Vì thế, dù ở thời điểm nào cũng phải đề cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với tiêu cực. Càng về cuối giải, động cơ để cầu thủ mua - bán độ sẽ càng lớn dần”.

Sportradar là công ty cảnh báo cá cược quốc tế có chi nhánh tại hơn 25 quốc gia. Đây là đối tác uy tín được các tổ chức liên đoàn bóng đá và cả cơ quan điều tra của nhiều quốc gia nhờ hỗ trợ trong việc phát hiện các dấu hiệu tiêu cực trong bóng đá và tham nhũng. Mùa giải 2014, sau khi xem xét 1.500 trận đấu, Sportradar đã có bản báo cáo chỉ ra 300 trận đấu dàn xếp tỷ số, trong đó có cả giải Ngoại hạng Anh và ASIAD Incheon. Từ mùa 2016, VPF và Sportradar cùng bắt tay hợp tác chống tiêu cực, với thông điệp “Nói không với dàn xếp tỷ số”.