Chưa bị M.U sa thải, HLV Mourinho đã được săn đón

ANTD.VN - HLV Jose Mourinho được đánh giá có khả năng bị sa thải cao nhất tại Anh, nhưng ĐT Bồ Đào Nha lại đang mừng thầm với thông tin này.

M.U vừa trở lại nước Anh sau chuỗi trận giao hữu kém ấn tượng. Đỉnh điểm là trận thua bạc nhược 0-1 trên sân Bayern Munich, nơi họ chỉ kiểm soát bóng 28% và không tung ra được pha dứt điểm nào trúng khung thành đội chủ nhà.

Tương lai của HLV Mourinho cũng khá bấp bênh, khi M.U chưa có sự tăng viện như mong muốn của ông. Hàng loạt mục tiêu như Harry Maguire (Leicester), Ivan Perisic (Inter), Jerome Boateng (Bayern), Toby Alderweireld (Tottenham), Yerry Mina (Barcelona) hay Willian (Chelsea)... đều dần trôi xa khỏi tầm tay.

Cái dớp "mùa giải thứ ba" sẽ nhanh chóng đến với HLV Mourinho tại M.U?

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận nếu không được mua thêm ngôi sao, M.U khó tạo ra sức cạnh tranh. Trong khi đó, BLV của BT Sport - Chris Sutton nhận định HLV Mourinho rất có thể sẽ bị sa thải trước Giáng sinh 2018 nếu không cải thiện được tình hình.

“Nếu tiếp tục không giải quyết được những bùng nhùng hiện tại, Jose Mourinho sẽ bị sa thải trước Giáng sinh. Man Utd đang từ một Á quân Premier League sẽ biến thành đội bóng rối loạn. Mourinho đã nói thẳng, rằng đội bóng của ông không đủ tốt. Làm sao có thể có được sự lạc quan vì quá nhiều vấn đề như vậy? Man Utd đang đứng trước nguy cơ bị bật khỏi top 4", Sutton nói.

Ở trận ra quân tại Premier League 2018/19, M.U sẽ gặp Leicester vào ngày 10-8. Ngay từ lúc này, LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) đã theo sát nhất cử nhất động của HLV Mourinho cũng như của BLĐ Man Utd.  

FPF từ lâu đã coi Mourinho là người lý tưởng để dẫn dắt ĐTQG nước này, và nếu ông bị Quỷ đỏ sa thải, họ sẽ lập tức vào cuộc. ĐT Bồ Đào Nha lúc này vẫn đang được dẫn dắt bởi HLV Fernando Santos. Họ vừa phải dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2018 sau khi bị loại bởi Uruguay.