Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan coi đội tuyển Việt Nam ở "cửa trên"

ANTD.VN - Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung không ngần ngại xếp ĐTQG nước mình ở cửa dưới so với ĐT Việt Nam, trước cuộc chạm trán tại King's Cup 2019.

Bóng đá Thái Lan trải qua hơn 1 năm thất bại trên mọi đấu trường, từ ĐTQG cho đến các lứa trẻ. Chính vì thế, họ coi King's Cup 2019 trên sân nhà là cơ hội lấy lại hình ảnh và thể diện của một đội bóng nhiều năm liền đứng số 1 Đông Nam Á.

Tuy nhiên, trước khi giải đấu diễn ra, chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung lại tỏ ra khiêm tốn và nhún nhường trước 3 đội bóng khách mời là Việt Nam, Curacao và Ấn Độ. Theo ông Somyot, Thái Lan có thể được coi là "cửa dưới" khi gặp Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2018, ở trận đầu tiên.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung 

"Cả ba đội khách mời của King's Cup đều mạnh hơn Thái Lan. Trong đó bóng đá Việt Nam đã phát triển rất nhanh. Dù vậy, đây là cơ hội tốt để Thái Lan chứng tỏ sự sẵn sàng, cũng như sức sống mới của đội bóng khi đối mặt với những thách thức lớn. Chúng tôi tự tin mang về những kết quả tốt", ông Somyot nói.

Trong khi đó, HLV trưởng ĐT Thái Lan - Sirisak Yodyardthai tỏ ra dè chừng với ĐT Việt Nam, đặc biệt là tiền đạo Công Phượng: "Đội tuyển Việt Nam sở hữu cầu thủ xuất sắc, nhưng Công Phượng vẫn là cầu thủ mà tôi đánh giá là nguy hiểm nhất. Chúng tôi sẽ không thể chủ quan, mà phải phân tích kỹ lối chơi của Việt Nam trước cuộc đối đầu ở King’s Cup 2019".

Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Thái Lan ở trận mở màn của King's Cup 2019 vào ngày 5-6, trên sân Chang Arena của Buriram United vào lúc 19h45 (giờ Việt Nam). Trước đó, vào lúc 15h30 sẽ là cuộc đối đầu giữa Curacao và Ấn Độ. ĐT Thái Lan được cho là rất nóng lòng chờ đợi cuộc so tài này, vì muốn khẳng định ĐT Thái Lan mới là số 1 ở khu vực chứ không phải ĐT Việt Nam.