Chủ nhân 3 Quả bóng vàng Việt Nam chia tay đội tuyển nữ quốc gia

ANTD.VN - Thủ môn kỳ cựu Đặng Thị Kiều Trinh vừa quyết định chia tay đội tuyển quốc gia để nhường sân chơi cho lớp kế cận, đồng thời chuẩn bị cho những dự định mới trong tương lai.

ĐT nữ Việt Nam vừa kết thúc Vòng chung kết châu Á và không đạt mục tiêu giành vé dự World Cup như mong muốn. Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (33 tuổi) cho biết đây là giải đấu cuối cùng cô thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Chia sẻ về quyết định giã từ đội tuyển, Kiều Trinh cho biết cô muốn nhường sân chơi lại cho lứa đàn em, đồng thời chuẩn bị cho những dự định mới trong tương lai.

Đương kim Quả bóng vàng Đặng Thị Kiều Trinh chia tay đội tuyển quốc gia ở tuổi 33

"Dù không còn thi đấu cho đội tuyển nhưng tôi vẫn tiếp tục ra sân trong màu áo CLB nữ TP.HCM thi đấu giải vô địch quốc gia 2018. Tháng 6 tới, tôi sẽ theo học lớp HLV do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, với mong muốn tiếp tục gắn bó dài lâu với bóng đá trên cương vị mới", Kiều Trinh chia sẻ.

Bóng đá nữ Việt Nam đã ghi nhận rất nhiều nữ tuyển thủ sau giải nghệ gặt hái nhiều thành công trên cương bị HLV như Văn Thị Thanh, Đỗ Thị Ngọc Châm... Và nay, người hâm mộ hy vọng Kiều Trinh cũng sẽ có được thành công như các đàn chị. 

Đặng Thị Kiều Trinh sinh năm 1985 tại Đồng Tháp. Năm 15 tuổi, cô lên TP.HCM tham gia thi tuyển vào đội bóng đá nữ TP.HCM, gắn bó với CLB từ 2001 tới nay và giành chức vô địch quốc gia các năm 2004, 2005, 2010, 2015, 2016 và 2017.

Cô thi đấu cho đội tuyển Việt Nam từ năm 2004, là thủ môn dày dạn kinh nghiệm và giàu thành tích nhất trong đội hình tuyển nữ Việt Nam với 3 danh hiệu Quả bóng vàng (2011, 2012, 2017), 3 HCV SEA Games (2005, 2009 và 2017), 2 HCB SEA Games (2007, 2013), 2 lần vô địch giải nữ Đông Nam Á (2006, 2012), hạng 4 ASIAD 2014, 6 lần vô địch quốc gia cùng CLB nữ TP.HCM.

Tại vòng chung kết nữ châu Á vừa qua tại Jordan, thủ môn Kiều Trinh được AFC đánh giá là biểu tượng của giải khi góp mặt tại 5 mùa giải liên tiếp và là thủ lĩnh tinh thần của tuyển Việt Nam ở giải năm nay.

Những đóng góp bền bỉ trong hơn 10 năm qua giúp Kiều Trinh vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.