Chủ nhà TP.HCM 'thâu tóm' huy chương giải cờ vua đồng đội toàn quốc 2019

ANTD.VN - Các kỳ thủ chủ nhà TP.HCM giành tới 7 trong tổng số 9 HCV giải cờ vua đồng đội toàn quốc năm 2019, kết thúc hôm nay 5-10.

Diễn ra từ 26-9 đến 5-10 tại Trung tâm dịch vụ TDTT TP.HCM, giải cờ vua đồng đội toàn quốc 2019 quy tụ gần 200 kỳ thủ đến từ 19 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước gồm  Bình Định, Bình Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, Kiên Giang, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Thuận, Quân đội, Quảng Ninh, Thừa Thiên-Huế, TP.HCM. 

Giải vô địch đồng đội toàn quốc tập hợp các kỳ thủ đẳng cấp hàng đầu của cờ vua Việt Nam.

Không chỉ áp đảo về số lượng VĐV, chủ nhà TP.HCM còn thâu tóm danh hiệu khi giành tới 7 HCV trong số 9 nội dung thi đấu ở 3 thể loại: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp.

Các kỳ thủ TP.HCM sớm khẳng định thế mạnh của mình khi giành trọn 3 HCV ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam nữ phối hợp.

Về cá nhân, kỳ thủ Trần Mạnh Tiến (Cần Thơ) đã gây bất ngờ khi vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ để xếp thứ nhất với 8 điểm/9 ván đấu, xếp trên các tuyển thủ và cựu tuyển thủ Nguyễn Đức Hòa (Quân Đội) và Nguyễn Huỳnh Minh Huy (TP.HCM).

Trong khi tại bảng nữ, Lương Phương Hạnh thi đấu rất ấn tượng trong lần đầu khoác áo Bình Dương, vươn lên đứng nhứ nhất với 7,5 điểm, trên 2 đồng đội ở đội tuyển quốc gia là Lê Kiều Thiên Kim và Hoàng Thị Bảo Trâm (cùng của TPHCM).

Chủ nhà TP.HCM áp đảo thành tích với 7 HCV

Kết thúc giải, TP.HCM nhất toàn đoàn với 7 HCV và 2 HCB. Xếp tiếp theo lần lượt là Hà Nội (1 HCV, 3 HCĐ), Bắc Giang (1 HCV, 2 HCĐ), Quân Đội (3 HCB), Quảng Ninh (2 HCB, 4 HCĐ)…

Cùng với giải vô địch cá nhân toàn quốc và giải đấu thủ mạnh toàn quốc, giải cờ vua đồng đội toàn quốc là giải đấu cấp quốc gia chính thức lớn hàng năm, tập hợp các kỳ thủ đẳng cấp hàng đầu của cờ vua Việt Nam.