Chốt lịch thi đấu của Olympic Việt Nam tại ASIAD

ANTD.VN - Sau khi có kết quả bốc thăm lại, ban tổ chức ASIAD đã công bố lịch thi đấu chính thức môn bóng đá nam của đại hội.

Theo đó, với việc bảng D được giữ nguyên, lịch thi đấu cũng vẫn không có gì thay đổi. Cụ thể, Olympic Việt Nam sẽ ra quân gặp Pakistan ngày 15-8, sau đó đá với Nepal ngày 17-8 trước khi thi đấu lượt cuối vòng bảng gặp đối thủ mạnh nhất bảng là Nhật Bản.

Đây là lịch thi đấu khá thuận lợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi nếu vượt qua hai đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Pakistan và Nepal ở hai lượt trận đầu sẽ chắc chắn giành 1 trong hai vé đi tiếp của bảng đấu. Trận cuối gặp Nhật Bản nhiều khả năng sẽ là cuộc phân định ngôi nhất nhì bảng giữa hai đội.

Lịch thi đấu bảng D môn bóng đá nam ASIAD

Trong khi đó, hai bảng A (bổ sung thêm Palestine) và bảng E (bổ sung thêm UAE) sẽ đều phải thi đấu sớm từ ngày 10-8 (tức sớm hơn 4 ngày so với lịch cũ), để kịp kết thúc vòng bảng ngày 21-8 như các bảng còn lại. 

Vòng 1/8 sẽ bắt đầu từ ngày 23-8. Nếu ở vị trí nhì bảng D, Olympic Việt Nam sẽ đá trận knock-out ngày 24-8, gặp đội nhất bảng E (nhiều khả năng là Hàn Quốc). 

Môn bóng đá nam sẽ thi đấu ở 4 thành phố gồm Soreang, Cibinong, Bekasi, Cikarang thuộc miền Tây Indonesia, trong đó khoảng cách di chuyển giữa các địa điểm thi đấu xa nhất là 180km.

Thời điểm này, ban tổ chức nước chủ nhà vẫn chưa công bố thời gian và địa điểm thi đấu cụ thể. Để thầy trò HLV Park Hang-seo có thời gian làm quen khí hậu và thời tiết sân bãi ở Indonesia, VFF dự kiến bố trí cho Olympic Việt Nam lên đường ngày 11-8. Trước đó ngày 9-8, tại Hà Nội, sẽ là Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường dự ASIAD.

Tổng quan về các đội bóng bảng D tại ASIAD 2018

• Nepal

- Hạng FIFA (ĐTQG): 161

- Tham dự ASIAD 1 lần (2014)

- Thành tích tốt nhất: Vòng bảng

(Thắng 0, hoà 0, thua 3 | ghi 0 bàn, lọt 13 bàn).

• Pakistan

- Hạng FIFA (ĐTQG): 201

- Tham dự ASIAD: 3 lần (2002, 2006, 2014)

- Thành tích tốt nhất: Vòng bảng

(Thắng 0, hoà 1, thua 7 | ghi 2 bàn, lọt 23 bàn).

• Việt Nam

- Hạng FIFA (ĐTQG): 102

- Tham dự ASIAD: 4 lần (2002, 2006, 2010, 2014)

- Thành tích tốt nhất: Vòng 1/8 (2010, 2014)

(Thắng 4, hoà 1, thua 8 | ghi 17 bàn, lọt 24 bàn).

• Nhật Bản

- Hạng FIFA (ĐTQG): 61

- Tham dự ASIAD: 4 lần (2002, 2006, 2010, 2014)

- Thành tích tốt nhất: Vô địch (2010)

(Thắng 17, hoà 0, thua 4 | ghi 45 bàn, lọt 14 bàn).