Chơi “ù” tại AIG3

(ANTĐ) - Sáng qua, 2-10, môn kabaddi đã chính thức khởi tranh tại NTĐ Cầu Giấy, Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên kabaddi đến Việt Nam, dù môn này có nguồn gốc và lịch sử phát triển khá lâu đời và có nét giống như  trò chơi dân gian - chơi “ù” mà trẻ em Việt Nam vẫn thường chơi.

Chơi “ù” tại AIG3

(ANTĐ) - Sáng qua, 2-10, môn kabaddi đã chính thức khởi tranh tại NTĐ Cầu Giấy, Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên kabaddi đến Việt Nam, dù môn này có nguồn gốc và lịch sử phát triển khá lâu đời và có nét giống như  trò chơi dân gian - chơi “ù” mà trẻ em Việt Nam vẫn thường chơi.

Kabaddi – môn thể thao thú vị tại AIG3 (Ảnh: Quang Thắng)
 Kabaddi – môn thể thao thú vị tại AIG3 (Ảnh: Quang Thắng)

Có tổng cộng 8 đoàn tham gia đua tài ở môn kabaddi tại AIG3  gồm: ấn Độ, Việt  Nam, Srilanka, Malaysia, Iran, Thái Lan, Hàn Quốc, Bangladesh. Các đội chia làm 2 bảng, đấu vòng tròn, sau đó chọn các đội xuất sắc vào đấu chéo bán kết, chung kết. ở ngày thi đấu đầu tiên,  BTC chỉ tiến hành 4 trận đấu giữa Srilanka-Hàn Quốc, ấn Độ-Việt Nam, Bangladesh-Malaysia, Iran, Thái Lan. Kết quả ở hai trận đầu tiên: Srilanka-Hàn Quốc: 46-44; Bangladesh-Malaysia: 75-50.

HLV  đội tuyển kabaddi Việt Nam, Nguyễn Hữu Chế cho biết, tính tới thời điểm bước vào đua tài tại AIG 3, thầy và trò đội tuyển kabaddi quốc gia mới có vỏn vẹn 3 tháng 10 ngày làm quen. Hầu hết VĐV của đội đều là VĐV từ môn vật và một số môn võ của thể thao Hà Nội chuyển sang. Ngay cả HLV  cũng nguyên là VĐV vật xuất sắc của Hà Nội, trước đây từng 9 lần VĐQG, 1HCB châu á Thái Bình Dương, 2HCB SEA Games, Đông Nam á hạng cân 57-63 ở thời điểm những năm 1989-1997.

Nhận được nhiệm vụ xây dựng đội tuyển kabaddi để chuẩn bị cho AIG 3, trong quỹ thời gian gấp gáp, cả thầy và 14 học trò chỉ có 3-4 ngày tập huấn dưới sự hướng dẫn của chuyên gia ấn độ, nhưng có điểm hay là môn kabaddi có nhiều nét giống như trò chơi dân gian, “chơi ù” ở Việt Nam nên toàn đội bắt nhịp cũng rất nhanh. Thậm chí một số VĐV rất thích chơi sau khi được làm quen với môn này. Khi chơi, VĐV có cảm giác thoải mái chứ không quá căng thẳng như ở một số môn thể thao khác và môn này  ngoài yêu cầu về thể lực, thể hình cao to, cũng đòi hỏi phải có chiến thuật kèm người hợp lý. Rất có thể, sau AIG 3, môn kabaddi sẽ được đầu tư phát triển mạnh hơn.

Nhận định về thực lực các đội tại AIG 3, HLV Nguyễn Hữu Chế  cho rằng, “ấn Độ vẫn là ứng viên số 1. Tiếp đến có thể là Iran hoặc Srilanka. Đội Việt Nam tham dự chủ yếu nhằm học hỏi là chính”. Việc chạm trán ngay ứng viên vô địch là đội ấn Độ trong trận đấu chiều qua cũng là một kết quả bốc thăm thiếu may mắn và đội Việt Nam đành để thua ấn Độ với tỷ số 71-30. Mặc dù vậy nhưng HLV Nguyễn Hữu Chế khẳng định đội sẽ cố gắng hết sức, quyết tâm thi đấu để thắng 1 trận ở vòng bảng và giành quyền đi tiếp. Các cuộc thi đấu của môn này sẽ còn kéo dài tới ngày 6-11.

Hải Cường